Từ sáng sớm 14-4, hàng ngàn người đã có mặt dọc theo các ngả đường dẫn lên Đền thờ các Vua Hùng để dự Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ dâng hương đã diễn ra trang trọng và tôn nghiêm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ban chủ lễ kính cẩn đặt vòng hoa có hàng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng có công dựng nước” trên lăng Hùng Vương thứ 6 và thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng.
|
|
Rộn ràng pháo hoa đêm khai mạc. | Lẫn trong khói hương thơm ngào ngạt, từng đoàn người đại diện cho hàng triệu Con của Cha Rồng Mẹ Tiên nước Việt, lần lượt rước kiệu dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày được gói bằng lá dong xanh buộc lạt hồng điều và nhiều phẩm vật của đất Tổ Văn Lang.
Kết thúc lễ dâng hương, một số địa phương xung quanh núi Nghĩa Lĩnh như Sơn Vi, Hy Cương… rước kiệu diễu hành, múa lân trước sân đền và chân núi. Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi náo nhiệt sau khi lễ dâng hương kết thúc lúc 8 giờ sáng.
Đúng 20 giờ cùng ngày, sân vận động thành phố Việt Trì - Phú Thọ hội tụ hàng vạn người đắm mình trong không khí vui tươi, rộn rã của ngày hội lớn. Dưới ánh đèn đủ màu sắc, Lễ trọng Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng với chủ đề “Linh diệu muôn đời – Đất Tổ Hùng Vương” do Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND Phú Thọ tổ chức đã chính thức khai mạc. Về dự khai mạc có Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành TƯ, địa phương.
|
TP Hồ Chí Minh mang lễ vật về cúng Tổ tại Đền Hùng - Phú Thọ Sáng 14-4, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Công ty du lịch Phú Thọ đã tổ chức trang trọng lễ cung tiến cặp bánh chưng bánh dày khổng lồ và các loại lễ vật khác đưa về cúng Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng - Phú Thọ.
Lễ vật gồm: Bánh chưng nặng 2 tấn (1,8m x 1,8m x 0,6m) chế biến từ 1.000kg nếp, 200kg đậu, 100kg thịt heo được gói bằng 350kg lá chuối và lá dong. Bánh dày nặng 1 tấn, có đường kính 1,8m cao 0,6m được làm bằng loại nếp ngon. 2 đòn chả lụa, mỗi đòn nặng 30kg, dài 1m, đường kính 0,25m. 1 vò rượu cần Tây Nguyên (bà con tỉnh Đắc Lắc tặng), các loại bánh và trái cây đặc sản miền Nam như bánh in, xoài cát Hòa Lộc, bưởi Biên Hòa, hương đèn loại lớn, 1 cặp kiểng mai chiếu thủy quý hiếm.
Ngày 17-4 (mùng 9 tháng 3 Âm lịch), UBND tỉnh Phú Thọ sẽ làm lễ rước bánh chưng bánh dày và các lễ vật của TPHCM tại Việt Trì - Phú Thọ lên Đền Hùng. X.TH. |
Sau khi đồng chí Ngô Đức Vượng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Phạm Quang Nghị phát biểu về ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Văn Lang do các Vua Hùng gây dựng và lòng quyết tâm giữ nước của dòng dõi con cháu Vua Hùng trên khắp dải đất nước Việt Nam. Chương trình nghệ thuật gồm 5 chương 10 cảnh đã diễn ra hoành tráng và xúc động.
Với tiêu đề Truyền thuyết các Vua Hùng - Huyền thoại và tâm linh, chương I tái hiện thời Hùng Vương dựng nước lấy tên là Văn Lang – Đóng đô tại Phong Châu. Chương II diễn tả cảnh dân các bộ tộc lập nghiệp tại vùng đất trung du. Cuộc sống hòa hợp mọi dân tộc bản địa và các dân tộc từ xa đến cư trú đều bình yên.
Chương III tỏ rõ ý chí anh hùng của Phú Thọ – lá chắn của chiến khu Việt Bắc, hậu phương đáng tin cậy của tiền tuyến trong kháng chiến.
Chương IV là bài ca chiến thắng cất vang trong cuộc sống hòa bình, xây dựng đất nước giàu đẹp. Chương V với ngày Tết linh diệu của non sông, Phú Thọ hôm nay là gạch nối của thời đại Hùng Vương với thời đại Hồ Chí Minh ngày nay…
Ba ngày qua, trước khi lễ hội chính thức khai mạc, các hoạt động văn hóa thể thao sôi động, hấp dẫn, thực sự thu hút khách thập phương về dự lễ hội. Những ngày tiếp theo của lễ hội năm nay sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở nhiều địa điểm tại thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Các cuộc biểu diễn nghệ thuật dân gian và giao lưu quốc tế cũng sẽ diễn ra trong các ngày 16, 17 và 18-4.
THỦY VÂN
|