SGGP Official Website - Saigon VNN - Bức xúc nhất vẫn là chuyện tăng giá và tiến độ đầu tư
Chính phủ bàn cách xốc lại đà tăng trưởng công nghiệp
Bức xúc nhất vẫn là chuyện tăng giá và tiến độ đầu tư
5:20', 16/4/ 2005 (GMT+7)

Hôm qua 15-4, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Vũ Khoan, các bộ, ngành, tổng công ty và 22 tỉnh, thành khu vực miền Bắc và miền Trung đã họp giao ban bàn cách xốc lại đà tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương và tổng công ty đều kiến nghị Chính phủ kiềm chế tăng giá, nhất là nguyên liệu đầu vào và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Công nghiệp chiếm tỷ trọng 39% GDP nhưng trong 3 tháng qua tốc độ tăng trưởng của ngành đạt thấp. Đặc biệt là giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 8,56%, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2004.

Nguy cơ thiếu điện luôn chực chờ và ngành điện luôn đề nghị tăng giá điện.

Tốc độ phát triển công nghiệp của 22 tỉnh Bắc và Trung bộ (chiếm 33% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và 34% GDP) cũng không nằm ngoài đà tăng trưởng thấp ấy. Các địa phương, doanh nghiệp rất lo ngại trước việc giá nhiều mặt hàng và nguyên liệu đầu vào tăng, tiếp tục gây trở ngại cho đà sản xuất công nghiệp.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải cũng đề nghị “Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu phôi thép và một số nguyên liệu đầu vào của các ngành sản xuất lớn mỗi khi giá nguyên liệu này tăng trên thị trường thế giới”.

Do đại biểu nói nhiều đến ảnh hưởng của tăng giá, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, doanh nghiệp phải quyết liệt rà soát giảm chi phí, giảm khâu trung gian để hạ giá thành sản phẩm. Tỉnh phải rà soát thủ tục hành chính, tháo gỡ triệt để vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

“Ở Hà Tây, dân bao vây nhà máy thì doanh nghiệp nào yên tâm đầu tư, sản xuất?” Thủ tướng nói. Còn ông Hoàng Trung Hải thì một lần nữa kêu gọi “nhân dân và doanh nghiệp phải có nghĩa vụ chia sẻ với nhà nước, cùng nhà nước kiềm chế tăng giá”.

Theo ông Hải, ngành công nghiệp đang phải lĩnh hậu quả do tình trạng chậm đầu tư, kéo dài tiến độ các dự án nhất là dự án lớn từ những năm trước. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án. Chung ý tưởng đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kể: nhà máy sản xuất bột giấy quy mô lớn của tỉnh đã được phê duyệt, tỉnh có đủ nguyên liệu, Chính phủ đã cho cơ chế vốn, mặt bằng xây dựng nhà máy đã bàn giao cả năm nay nhưng vẫn chưa được triển khai.

Thủ tướng cắt ngang: “Thường trực Chính phủ đã họp, giải quyết rồi sao vẫn chậm? “Chỉ biết là rất chậm thôi ạ”, vị lãnh đạo trên trả lời. Rồi, ông kể “tội” sự độc quyền của một số tổng công ty: có tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư sản xuất điện quy mô rất lớn ở Nghi Sơn, nhưng khi tỉnh đề nghị chấp thuận đầu tư thì Tổng công ty Điện lực Việt Nam bảo dự án ấy không cần thiết.

Trong khi đó, nguy cơ thiếu điện luôn chực chờ và ngành điện luôn đề nghị tăng giá điện. Chưa hết, qua giám sát 7 đơn vị lớn trong ngành, Bộ Công nghiệp phát hiện 193 dự án chậm tiến độ, trong đó có một số dự án nguồn điện quy mô rất lớn. 

NAM QUỐC  

Phát biểu kết luận cuộc họp giao ban sản xuất công nghiệp chiều qua, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chỉ đạo 7 giải pháp các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Trong đó, rà soát chi tiết từng mặt hàng, để hỗ trợ, phát triển kịp thời; rà soát, loại bỏ thủ tục hành chính, như thủ tục visa xuất khẩu có tới 12 loại giấy tờ; tháo gỡ ngay vướng mắc về mặt bằng sản xuất, đất đai, xây dựng; tiến hành đối thoại trực tiếp, thường xuyên với doanh nghiệp; đẩy nhanh cổ phần hóa; chú trọng kiềm chế tăng giá; rà soát lại tất cả các chi phí sản xuất.

Theo Thủ tướng, năm nay, giá cả sẽ có nhiều biến động nên phải cố gắng kiềm chế giá. Chính phủ sẽ bù lỗ cho xăng dầu để không ảnh hưởng đến đầu vào của nhiều ngành sản xuất; cố gắng không để tăng giá những tư liệu sản xuất.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nông dân giàu nhờ chịu khổ và chịu học  (15/04/2005)
Nhà ở gắn liền với đất được ghi trên “sổ đỏ"  (15/04/2005)
Những đòi hỏi mới của thời cuộc   (15/04/2005)
Tiếp tục cảnh... “ở nhờ”  (15/04/2005)
Hướng về Nias – Họ đã làm hết mình…   (15/04/2005)
Linh diệu muôn đời đất Tổ Hùng Vương  (15/04/2005)
Sớm chấm dứt!  (15/04/2005)
Công nợ dây dưa giữa các DNNN lên đến 31.935 tỷ đồng  (15/04/2005)
Đoàn xe du lịch đầu tiên đi qua đường hầm Hải Vân   (14/04/2005)
Tài sản gắn liền với đất được ghi trên “sổ đỏ”   (14/04/2005)
Giá tăng, xe không thiếu?   (14/04/2005)
Công bố 59 công trình có thất thoát   (13/04/2005)
Thành phố tiến ra biển   (13/04/2005)
Gunung Sitoli vẫn còn rung chuyển   (13/04/2005)
Khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm  (13/04/2005)