SGGP Official Website - Saigon VNN - TPHCM tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
TPHCM tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
2:45', 18/4/ 2005 (GMT+7)

Sáng 17-4 (9-3 âm lịch), Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức trang trọng lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu các tầng lớp nhân dân thành phố, bà con các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Một cuộc diễu hành nghệ thuật lớn diễn ra trong khuôn viên Suối Tiên với các đội: Trống đồng Lạc Việt, cờ liễn, tế lễ, rước kiệu chiêng- trống, Sơn Tinh-Thủy Tinh, An Tiêm - dưa hấu đỏ, ban nhạc các dân tộc huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), đại biểu dân tộc S’Tiêng, Chăm, K’ho…

Nhân dân TPHCM dâng hương tưởng niệm Vua Hùng tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Cuộc diễu hành đã cung thỉnh tượng Quốc Tổ Hùng Vương vi hành đất tứ linh vào an vị tại Đền Hùng. Sau đó các đại biểu và quần chúng dâng hương lên Quốc Tổ cầu quốc thái dân an. Hoạt động vui chơi giải trí tại Suối Tiên nhân ngày giỗ Tổ gồm: diễn tấu trống đồng, múa quyền, biểu diễn chồng tháp người, nhạc cụ dân tộc, biểu diễn võ thuật, quyền cước, binh khí, múa minh họa “Trứng nở trăm con”, hoạt cảnh “Dâng lễ vật lên Vua Hùng”, “Phù Đổng Thiên Vương”.

* Chiều cùng ngày, Tổ đình Quốc Tổ Lạc Hồng (Gò Vấp) tổ chức Cung nghinh Quốc Tổ và lễ giỗ Tổ Hùng Vương với ý nghĩa khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc con Rồng cháu Tiên, truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức chương trình lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc như hội thi “Đua thuyền Rồng hướng về đất Tổ”, lễ khai chiêng trống, dâng hương, tế văn - tế võ, biểu diễn cải lương “Tô Hiến Thành xử án”.

  • Bế mạc trại điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Đất Tổ Hùng Vương”

Sau một tháng diễn ra trại điêu khắc quốc tế với chủ đề “Ấn tượng Đất Tổ Hùng Vương 2005” tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức, ngày 17-4 trại đã bế mạc. 31 tác phẩm của 28 tác giả trong nước và quốc tế đã hoàn thành tại Công viên Văn Lang của thành phố Việt Trì. Các tác phẩm đều bám sát vào chủ đề của trại khi tổ chức sáng tác nên đã phần nào gợi lên trí tưởng về truyền thuyết trong dân tộc ta.

Hình tượng Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng được khai thác dưới nhiều hình thức khác nhau. Truyền thuyết Vua Hùng với Nhà nước Văn Lang cũng được nhiều tác giả thể hiện theo cách nhìn thấm đẫm tính nhân văn như tượng Những quả trứng của I Di Lio’ (Cu Ba), Hữu nghị và hạnh phúc của Jol Ben Nett (Mỹ), Trời tròn đất vuông của Vũ Tiến, Mẹ Âu Cơ của Nguyễn Văn Chương, Mị Châu của Trần Tuy, Công tình yêu của Nguyễn Hồng Ngọc, Mùa xuân của Nguyễn Duy Độ...

Những tác phẩm này đều được tạc bằng đá trắng, mỗi tác phẩm nặng từ 1 đến 3,5 tấn. Trước mắt số tác phẩm này được trưng bày tại công viên Văn Lang thành phố Việt Trì.

Lễ tiếp nhận các tặng phẩm của nhân dân TPHCM cung tiến Đền Hùng. Ảnh: M.Đ.

Cùng ngày, trong khuôn viên của Công viên Văn Lang, Bộ Văn hóa Thông tin đã trao giải thưởng cho cuộc thi sáng tác biểu trưng cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2005. Cuộc thi đã thu hút 81 họa sĩ trong phạm vi cả nước với 167 mẫu dự thi. Qua 4 vòng lựa chọn, mẫu biểu trưng của họa sĩ Nguyễn Ánh Mỹ (Hà Nội) được nhận giải nhất và chọn là biểu trưng chính thức phục vụ quảng bá cho Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng.

Tại Khu di tích lịch sử đền Hùng ngày 17-4, chiếc bánh chưng 1,8m x 1,8m x 0,6m, cùng chiếc bánh dầy 1,8m x 0,6m của đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã được ban tổ chức tiếp nhận. Số lễ vật này được làm lễ rước lên Bảo tàng Hùng Vương hồi 5 giờ 30 sáng 17-4 (trên sân Khu Đền Hùng Vương).

Sáng nay 18-4, đúng 7 giờ lễ dâng hương của Nhà nước do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An làm chủ lễ sẽ bắt đầu và được truyền hình trực tiếp. Sau khi lễ dâng hương và lễ tế kết thúc, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An sẽ cắt bánh chia lộc cho các vị khách và đồng bào dự lễ Giỗ Tổ trên Khu di tích lịch sử Hùng Vương. Tối 18-4, lễ bế mạc Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng lúc 20 giờ cũng được truyền hình trực tiếp.

  • Đà Lạt: Khánh thành khu dã ngoại Đền Hùng

Sáng 17-4, Công ty Dịch vụ du lịch Đà Lạt đã tổ chức khánh thành đền Hạ trong khu đền thờ Âu Lạc ở KDL thác Prenn. Các khu đền Thượng, Trung và Hạ nằm trong quần thể khu dã ngoại đền Hùng được công ty đầu tư 5 tỷ đồng và bắt đầu tổ chức lễ Giỗ Tổ từ dịp 10-3 âm lịch năm 2003.

Năm nay, công ty đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng và phối hợp với huyện Đức Trọng, Lâm Hà tổ chức nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc phục vụ người đi lễ như múa sạp, thi tung còn, thi đập niêu, hát quan họ, múa xoang... Trong ngày này, khách vào cổng miễn phí. Theo thống kê sơ bộ đã có hơn 5.000 người, trong đó có hơn 1.000 du khách trong, ngoài nước đã tham dự lễ hội giỗ tổ. 

X.TH. - Th.V.- V.P.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân   (17/04/2005)
Bệnh viện nhi đồng mỗi ngày tiếp nhận gần 400 lượt bệnh nhi.   (17/04/2005)
Đã dập tắt đám cháy rừng U Minh Hạ   (17/04/2005)
Rừng U Minh Hạ lại phát cháy   (16/04/2005)
Không phải điều chỉnh quỹ nhà bán cho nhà nước   (16/04/2005)
Khai trương Website TP Hồ Chí Minh phiên bản tiếng Anh   (16/04/2005)
Bức xúc nhất vẫn là chuyện tăng giá và tiến độ đầu tư   (16/04/2005)
Nông dân giàu nhờ chịu khổ và chịu học  (15/04/2005)
Nhà ở gắn liền với đất được ghi trên “sổ đỏ"  (15/04/2005)
Những đòi hỏi mới của thời cuộc   (15/04/2005)
Tiếp tục cảnh... “ở nhờ”  (15/04/2005)
Hướng về Nias – Họ đã làm hết mình…   (15/04/2005)
Linh diệu muôn đời đất Tổ Hùng Vương  (15/04/2005)
Sớm chấm dứt!  (15/04/2005)
Công nợ dây dưa giữa các DNNN lên đến 31.935 tỷ đồng  (15/04/2005)