|
| Thủ tướng Phan Văn Khải đến sân bay Sea-Tac, TP Seattle. Ảnh VNN |
Cuối ngày 19-6 (giờ VN), sau hơn 16 giờ bay, Thủ tướng Phan Văn Khải đến thành phố Seattle (bang Washington), bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ đến 26-6 theo lời mời của Tổng thống George W. Bush. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Phan Văn Khải và cũng là chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ VN đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh năm 1975.
Tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải cùng lãnh đạo của hơn 10 bộ, ngành. Trong phái đoàn khoảng 240 người có hơn 80 doanh nhân, đại diện cho nhiều tổng công ty lớn và ngành nghề sản xuất, kinh doanh của VN.
Đón đoàn tại sân bay Sea-Tac có phó thống đốc bang Washington Brad Owen, đại sứ VN tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến, đại sứ Mỹ tại VN Michael Marine, tổng lãnh sự VN tại San Francisco Trần Tuấn Anh...
Sau khi rời sân bay, Thủ tướng Phạn Văn Khải cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm tập đoàn Boeing. Việt Nam dự định sẽ tiến hành thực hiện hợp đồng mua 4 máy bay Boeing 787 “Dreamliner”, trị giá khoảng 500 triệu USD.
|
| Thủ tướng Phan Văn Khải thăm gia đình Việt kiều Nguyễn Văn Bích. Ảnh VNN |
Sau đó, Thủ tướng đã đến thăm gia đình Việt kiều Nguyễn Văn Bích tại Issaquah, Washington, phía đông thành phố Seatle
Đúng 12g (giờ địa phương), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có buổi họp báo với báo chí Mỹ. Mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng đã nêu lên những nhận định khái quát về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Thủ tướng cho rằng hai bên đã có cơ sở vững chắc và tiềm năng to lớn để đưa quan hệ hai quốc gia lên tầm cao mới, cùng nhau phát triển quan hệ hữu nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt vì lợi ích của cả hai nước. Theo Thủ tướng Phan Văn Khải, mặc dù còn có những quan điểm khác biệt, một số vấn đề cần giải quyết song có thể nói giữa hai nước không có tranh chấp lớn. Hai bên có sự gặp nhau về mối quan tâm lợi ích trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ giữa hai nước và trong quan hệ quốc tế. Một mối quan hệ như vậy sẽ đóng góp vào hoà bình, ổn định, phát triển của các quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết, trong chương trình làm việc tại Mỹ, ông sẽ có cuộc trao đổi ý kiến cởi mở và thẳng thắn với Tổng thống Bush về các vấn đề hai bên cùng quan tâm đồng thời sẽ có các cuộc tiếp xúc chân thành với nhiều vị trong các giới của Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: "Tôi tin vào thiện chí và nỗ lực của cả hai bên. Vì vậy, tôi rất lạc quan về kết quả của chuyến thăm này. Nó sẽ đáp ứng được sự mong đợi của chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta, mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ hai nước, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đúng với tiềm năng thực tế giữa hai nước chúng ta"
Nhận định về cộng đồng người Việt tại Mỹ, Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết: "Tôi tin chắc chắn rằng cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, với lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc là một cầu nối quan trọng góp phần quan trọng vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân và giới kinh doanh hai nước".
Thủ tướng khẳng định: "Nhà nước Việt Nam luôn xem đồng bào sinh sống ở nước ngoài nói chung và đồng bào sống ở Hoa Kỳ nói riêng là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, một nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam". Bất kỳ người Việt Nam trong nước hay ngoài nước, bất kỳ quá khứ trước đây là ở bên này hay bên kia, nhưng đều là trong một cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất và cùng chung mục tiêu "thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh".
|
| Thủ tướng Phan Văn Khải trong buổi họp báo đầu tiên tại Mỹ. Ảnh VNN |
Trả lời câu hỏi của phóng viên ABC về những điểm chưa tương đồng của một bộ phận người Việt ở nước ngoài đối với đường lối chính sách của Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Khải thẳng thắn thừa nhận: Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh. Trong chiến tranh có người đi phía bên này, có người đi phía bên kia, thậm chí từng gia đình có người đi phía bên này và phía bên kia. Vì vậy, những người Việt khi ra định cư ở nước ngoài có những mặc cảm. Tuy nhiên, tất cả những người đã có điều kiện trở về Việt Nam thì hoàn toàn thay đổi nhận thức, thái độ của họ trước đây.
Thủ tướng Việt Nam cũng khẳng định những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được trong hai mươi năm đổi mới nhờ đường lối đối nội và đối ngoại đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Việt Nam
Cùng ngày 19-6, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ là Gap, Nike, Boeing, một số nhà tài trợ tại Khách sạn Fairmont Olimpic. Ngày 20-6, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp tục làm việc tại Seattle, thăm Công ty Phần mềm Microsoft và gặp gỡ tỉ phú Bill Gates, ông chủ của tập đoàn.
Dự kiến, ngày 21-6, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ hội đàm với Tổng thống Bush tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải cũng diễn ra hoạt động văn hóa “Những ngày VN tại Hoa Kỳ” (từ ngày 17 đến 23-6) nhằm giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của người Việt như nhã nhạc cung đình Huế, trình diễn áo dài VN...
Sau chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ thăm chính thức Canada từ ngày 26 đến 29-6 theo lời mời của Thủ tướng Paul Martin.
L.Q (Tổng hợp)
Chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày VN và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 10 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã có những phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở để tiến tới xây dựng một quan hệ ổn định, vững chắc và lâu dài giữa hai nước. Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước được tăng cường. Hai bên tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, giữa các cơ quan chính quyền và quốc hội hai nước; giữa các bộ, ngành, các giới và địa phương, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ, nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hình thành khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài và tạo bước phát triển mới trong quan hệ nhiều mặt với Hoa Kỳ, nhất là về kinh tế - thương mại, khoa học-công nghệ, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước.
| Một số số liệu thống kê liên quan đến quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 10 năm
Kim ngạch thương mại hai chiều:
(Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ)
Đơn vị : triệu USD
|
Năm |
VN xuất sang Mỹ |
VN nhập từ Mỹ |
Tổng kim ngạch |
|
2004 |
5275,8 |
1163,4 |
6439,2 |
|
2003 |
4554,9 |
1324,4 |
5879,3 |
|
2002 |
2394,8 |
580,0 |
2974,8 |
|
2001 |
1053,2 |
460,4 |
1513,6 |
|
2000 |
821,3 |
367,5 |
1188,8 |
|
1999 |
608,4 |
291,5 |
899,9 |
|
1998 |
554,1 |
273,9 |
828,0 |
|
1997 |
388,4 |
286,7 |
675,1 |
|
1996 |
331,8 |
616,6 |
948,4 |
|
1995 |
199,0 |
252,3 |
451,3 |
|
1994 |
50,5 |
172,9 |
223,4 |
Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam:
(Nguồn: Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam)
|
Năm |
Số dự án |
Vốn đầu tư |
|
2004 |
30 |
74.936.765 |
|
2003 |
27 |
84.415.000 |
|
2002 |
39 |
162.812.397 |
|
2001 |
28 |
139.564.000 |
|
2000 |
15 |
81.685.000 |
|
1999 |
19 |
135.634.112 |
|
1998 |
17 |
125.143.156 |
|
1997 |
14 |
273.960.626 |
|
1996 |
14 |
143.760.139 |
|
1995 |
25 |
534.816.775 |
|
1994 |
21 |
233.663.336 |
|
1993 |
1 |
200.000 |
|
1992 |
2 |
1.677.000 |
|
1991 |
3 |
18.939.106 |
|
1990 |
1 |
625.000 |
|
1989 |
2 |
1.660.000 |
|
1988 |
1 |
280.000 |
|
Tổng số |
259 |
2.013.772.412 |
Đơn vị tính: đôla Mỹ
Số liệu về du khách Mỹ vào Việt Nam:
(Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam)
Năm 2004, du khách Mỹ vào Việt Nam là 272,473 lượt (chiếm 9,31% tổng số khách du lịch vào Việt Nam, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2003).
Số liệu về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ:
(Nguồn: Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài)
Trong tổng số 2,7 triệu Việt kiều trên toàn thế giới, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ chiếm khoảng 1,4 triệu người, trong đó hơn 200.000 người là trí thức (có bằng Cử nhân trở lên).
Hiện Việt kiều tại Mỹ có khoảng 20 dự án đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 85 triệu USD và 650 doanh nghiệp hoạt động theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 800 tỷ đồng (trên tổng số 74 dự án và 1200 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài).
Số liệu về hoạt động tìm kiếm người mất tích (MIA):
(Nguồn: Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích)
Từ năm 1973 đến thời điểm này, Việt Nam đã tiến hành trao trả tổng số 829 bộ hài cốt người Mỹ mất tích tại Việt Nam qua 95 đợt trao trả. Phía Việt Nam cũng đã phối hợp cùng phía Mỹ tiến hành tổng cộng 81 đợt hoạt động hỗn hợp nhằm tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích. | |