Sáng 19-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn cán bộ cấp cao đã đến thành phố Seattle, thuộc bang Washington, Hoa Kỳ bằng chuyên cơ, mở đầu cuộc viếng thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống G.W. Bush.
|
Thủ tướng Phan Văn Khải (đứng giữa) chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với Công ty FEGASUS.
|
Sau khi thăm nhà máy chế tạo máy bay Boeing ở Renton, bang Washington, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm gia đình Việt kiều Nguyễn Văn Bích, một gia đình người Việt thành đạt ở TP Seattle, đã giúp đỡ nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiểu biết và thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.
Trong ngày làm việc đầu tiên của đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đã có 2 hợp đồng hợp tác được ký kết giữa các công ty Việt Nam và Mỹ. Đó là UBND tỉnh Quảng Nam ký kết hợp đồng với Công ty PEGASUS GLOBAL CAPITAL, trong đó, PEGASUS sẽ đầu tư 25 triệu USD xây dựng một khu khách sạn 5 sao tại Quảng Nam trên diện tích 25ha.
PEGASUS cũng ký kết một hợp đồng khác với Tổng Công ty CIENCO 5, trong đó PEGASUS sẽ đầu tư 10 triệu USD để xây dựng 1 khu liên hợp nhà ở – văn phòng trên diện tích 50ha trong khu công nghiệp Việt Hưng của CIENCO 5.
Sau khi chứng kiến 2 lễ ký nói trên, Thủ tướng đã trao đổi, chuyện trò thân mật với các doanh nhân, khuyến khích các doanh nhân Hoa Kỳ - đặc biệt là Việt kiều đầu tư vào VN. Thủ tướng cho rằng Hoa Kỳ có tiềm năng đứng thứ nhất trong các nước đầu tư vào VN. Thủ tướng cho biết luôn sẵn lòng và sẽ hết sức tạo điều kiện để những doanh nhân hàng đầu nước Mỹ tới thăm VN.
|
Báo Pháp L’Humanité bình chọn Thủ tướng Phan Văn Khải là “Chính khách trong ngày”
Báo “L’Humanité” của Pháp số ra ngày 20-6 đã bình chọn Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải là “Chính khách trong ngày” với sự kiện lịch sử là “Chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh”. Theo tờ báo, bắt đầu từ sự kiện dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam từ năm 1994 và việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1 năm sau đó, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phan Văn Khải thể hiện thiện chí của Việt Nam muốn sang trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, bài báo cũng dẫn thêm nhiều chi tiết, tư liệu về quan hệ kinh tế, quân sự giữa Việt Nam-Mỹ, về chuyến thăm của cựu Tổng thống Bill Clinton sang Việt Nam vào tháng 11-2000. V.Kh. |
Lúc 12 giờ (giờ địa phương), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc họp báo tại khách sạn Fairmont Olympic, do Giám đốc Cảng Seattle tổ chức. Mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi đến Chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở đây những thông điệp quan trọng. “Tôi vinh dự là Thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam chính thức thăm viếng nước Hoa Kỳ nhân 10 năm bình thường hóa mối quan hệ hai nước. Tôi cho rằng, hai nước có cơ sở vững chắc và tiềm năng to lớn để nâng quan hệ lên tầm cao mới, cùng nhau phát triển quan hệ hữu nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt vì lợi ích của hai nước”.
Thủ tướng cũng khẳng định sẽ trao đổi thẳng thắn và không ngần ngại thảo luận đến những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau. Đánh giá mối quan hệ hai nước 10 năm qua, Thủ tướng cho rằng quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển theo tinh thần hướng về tương lai và đã thu được những thành công bước đầu, rất đáng phấn khởi.
Buổi chiều, Thị trưởng Seattle đã tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau đó, Tổng Giám đốc các tập đoàn GAP, Nike và Boeing đã đến chào Thủ tướng.
Tối cùng ngày, Phó Thống đốc Bang Washington- ngài Brad Owen cùng Thị trưởng thành phố Seattle và một số công ty lớn của Hoa Kỳ đã chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Chính phủ và đoàn Việt Nam.
PHẠM THỤC
|
Tại cuộc họp báo đầu tiên, Thủ tướng Phan Văn Khải: Mở ra giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ hai nước cả bề rộng lẫn bề sâu
Lúc 12 giờ ngày 19-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc họp báo tại khách sạn Fairmont Olympic Seattle (Hoa Kỳ). Đây là cuộc xuất hiện đầu tiên trước công chúng Hoa Kỳ trong chuyến công du chính thức của Thủ tướng . Có khoảng 40 nhà báo của các hãng thông tấn trong và ngoài Hoa Kỳ tham dự. Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng lược thuật buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên.
|
|
Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bích, Việt kiều tại thành phố Seattle, bang Washington. |
Ngay khi đến Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng Đại sứ Việt Nam Nguyễn Tâm Chiến đã đến thăm một gia đình Việt kiều ở Seattle. Trả lời lý do vì sao chọn nơi đến thăm đầu tiên là gia đình Việt kiều này, Thủ tướng cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Văn Bích là một gia đình Việt kiều trí thức yêu nước hiện đang làm việc ở hãng máy bay Boeing. Nhiều năm qua, anh Bích luôn hướng về Tổ quốc bằng tình cảm và những việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương. Nghe tin chúng tôi sang thăm Hoa Kỳ, anh Bích và gia đình có lời mời tha thiết gửi đến Bộ Ngoại giao. Đến thăm anh trên xứ người, chúng tôi mang đến gia đình anh và những người Việt đang sống xa quê hơi ấm của quê hương, tình cảm thân thương của đồng bào. Tất cả những người Việt Nam đều có chung một cội nguồn; người Việt đang sinh sống ở nước ngoài nói chung, người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ nói riêng là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng của sự phát triển đất nước và là cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước vươn ra thị trường các nước trên thế giới”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài truyền hình số 7, Hoa Kỳ: “Ở Mỹ đang có biểu tình phản đối đoàn Việt Nam đến thăm Mỹ, ông có thông điệp gì gửi cho họ?”. Thủ tướng nói: “Những điều tôi nói ở phần mở đầu cuộc họp báo cũng là thông điệp gửi đến những kiều bào sống xa quê. Tôi muốn nói thêm rằng chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm rồi, tất cả người Việt Nam, cho dù ở đâu cũng đều có chung một cội nguồn để cùng vun đắp và cùng nhau xây dựng đất nước. Dù trước đây có người ở phía này, người ở phía bên kia, thậm chí điều này cũng xảy ra trong một gia đình, nhưng đó là quá khứ. Chúng ta khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Chúng tôi muốn nhắn gửi đến đồng bào ở ngoài nước rằng đồng bào trong nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những bước phát triển đi lên về nhiều mặt”.
Một vấn đề nhạy cảm đang được quan tâm ở Hoa Kỳ đó là tự do tôn giáo. Không hề né tránh khi trả lời câu hỏi của đại diện bản tin điện tử VietNam Network là ở Việt Nam có tự do tôn giáo không, Thủ tướng khẳng định lịch sử dân tộc Việt Nam không hề có xung đột về tôn giáo và suốt quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước không có chính sách phân biệt tôn giáo nào ban hành ở Việt Nam. Ở Việt Nam, tất cả mọi người đều được tự do theo bất kỳ tôn giáo nào họ chọn. Có những người bị bắt giữ không phải do chuyện hành đạo mà do vi phạm pháp luật. Đất nước nào cũng có luật pháp và bất kỳ ai vi phạm pháp luật thì đều phải được xét xử đúng theo luật pháp đã quy định. Ngày 2-9- 2004 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam đã ân xá cho 23.000 người, trong đó có những người theo đạo vi phạm pháp luật được tha trước thời hạn.
Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: “Tôi tin vào thiện chí và nỗ lực của cả hai bên.Vì thế, tôi rất lạc quan về kết quả của chuyến thăm này và nó sẽ đáp ứng được sự mong đợi của Chính phủ và nhân dân hai nước. Chuyến thăm này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ hai nước cả về bề rộng lẫn bề sâu, đúng với tiềm năng thực tế của hai nước”. P.T. |
| Phó Thủ tướng Vũ Khoan trả lời phỏng vấn trực tiếp kênh truyền hình Mỹ CNN
Ngày 20-6, kênh truyền hình Mỹ CNN đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp Phó Thủ tướng Vũ Khoan, thành viên đoàn đại biểu Chính phủ nước ta do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đang ở thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi về cảm nghĩ trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết ông rất vui và khẳng định đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng vì là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam tới thăm Hoa Kỳ. Nó chứng tỏ mối quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn mới. Phó Thủ tướng tỏ ý hy vọng chuyến thăm lần này sẽ đạt được những kết quả nổi bật. Đánh giá tầm quan trọng của việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với kinh tế Việt Nam trong tương lai, Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết trong các cuộc thương lượng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tuần trước về việc Việt Nam gia nhập WTO, hai bên đã đạt được những tiến triển đáng kể, và tỏ ý hy vọng hai bên sẽ sớm giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng. Theo Phó Thủ tướng, cánh cửa WTO đã mở rộng đối với Việt Nam. P.V. |
|