SGGP Official Website - Saigon VNN - Rung chuông khai mạc phiên giao dịch thị trường chứng khoán New York
Thủ tướng Phan Văn Khải
Rung chuông khai mạc phiên giao dịch thị trường chứng khoán New York
19:43', 24/6/ 2005 (GMT+7)

Đúng 9 giờ 30 (20 giờ 30 giờ Việt Nam) ngày 23-6, Thủ tướng Phan Văn Khải đã rung chuông kéo dài 20 giây khai mạc phiên giao dịch thị trường chứng khoán New York (NYSE), chính thức mở màn mọi hoạt động thương mại trong ngày của NYSE.

Thủ tướng Phan Văn Khải và các thành viên trong đoàn khai mạc phiên giao dịch thị trường chứng khoán New York.

Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Giám đốc điều hành NYSE John Thain đã bắt tay thân mật và thăm hỏi mọi người tại sàn chứng khoán. Thủ tướng đã bày tỏ hy vọng các chỉ số trên thị trường sẽ nhích lên đầy lạc quan và khẳng định Việt Nam luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp cho các đối tác làm ăn tại Việt Nam.

Buổi chiều, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp lãnh đạo Tập đoàn Citi Group dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp, gặp gỡ đại diện Việt kiều tại khách sạn. Buổi tối, Thủ tướng Phan Văn Khải dự chiêu đãi do Công ty AIG và một số giới cộng đồng doanh nghiệp New York tổ chức để chào mừng Thủ tướng tại khách sạn Waldorf.

Trước đó, ngày 22-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Wolfowitz, có cuộc gặp với ông Bobby Muller - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Mỹ chống chiến tranh Việt Nam (VVAF), tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp lớn về dầu khí, năng lượng. Sau đó, Thủ tướng làm việc với Quốc hội, nghị sĩ, các lãnh đạo của thượng viện và hạ viện.

Thủ tướng Phan Văn Khải và Giám đốc điều hành NYSE John Thain trao đổi tặng phẩm kỷ niệm.

Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng, ông Bobby Muller tiếp tục khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc rà phá bom mìn tại những vùng chiến tranh trước đây. Ông sẽ tiếp tục trở lại tham gia chương trình này và luôn cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng tốt hơn trong tương lai.

Trong cuộc gặp với các tập đoàn kinh tế mạnh của Hoa Kỳ, tập đoàn Conoco Phillips và GAEF mong muốn và cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh. Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để họ phát triển những dự án kinh doanh.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn dự buổi tiệc do đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ vì quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ Caucus tổ chức. Cuối buổi chiều, 2 thượng nghị sĩ John Mc Cain và John Kerry tổ chức tiệc chiêu đãi Thủ tướng và đoàn Việt Nam.

Trong buổi tiệc, cả hai thượng nghị sĩ đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi về chuyến thăm của Thủ tướng và một lần nữa tái khẳng định sẽ tiếp tục có ý kiến ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, đẩy mạnh mối quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu nêu rõ mong muốn của Việt Nam và khẳng định Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập, mong rằng Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam hơn nữa. 

NHÓM PV 

Báo The Washington Post (Hoa Kỳ)
Ca ngợi bầu không khí tự do tôn giáo tại Việt Nam

Tờ The Washington Times số ra ngày 23-6 tường thuật buổi tiếp Phó Thủ tướng Vũ Khoan đến thăm tòa soạn báo này vào ngày 22-6. Tờ báo dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam tham gia công tác huấn luyện về tiếng Anh, y tế và kỹ thuật cho các binh sĩ Việt Nam. Chương trình huấn luyện trên nằm trong khuôn khổ Hiệp định giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế (IMET).

Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã bật cười về câu hỏi liệu có còn trường hợp tù nhân chiến tranh Mỹ (POW) nào còn sống sót tại Việt Nam hay không. Phó Thủ tướng nói: “Nếu chúng ta suy nghĩ có logic, tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải giữ kín chuyện POW. Bởi vì khi chúng tôi ngồi đây với Tổng thống Bush, chúng tôi không có bất cứ điều gì khác để mà mặc cả”.

Về vấn đề tự do tín ngưỡng và nhân quyền, Phó Thủ tướng Vũ Khoan bác bỏ các cáo buộc Việt Nam vi phạm những quyền này và tố cáo các tổ chức phản động người thiểu số ở Tây Nguyên đang âm mưu thiết lập một nước khác trên đất nước Việt Nam. Phó Thủ tướng nói: “Đối với chúng tôi, điều này không thể chấp nhận”.

Về vấn đề tự do tôn giáo, nhật báo The Washington Post số ra ngày 23-6 có bài phản ánh không khí tự do thật sự trong hoạt động tôn giáo tại Việt Nam. Đức cha Joseph Trần Văn Khoa tại nhà thờ Phúc Ngạc xây cách đây 115 năm ở Yên Khánh, Ninh Bình đang làm thánh lễ với 1.000 giáo dân rước lễ. Đức cha nói: “Sinh hoạt của nhà thờ hiện nay dễ dàng hơn nhiều so với trước đây”. Bài báo cho biết Việt Nam hiện có số lượng người theo đạo Thiên Chúa cao thứ nhì ở Đông Nam Á (sau Philippines) với con số từ 5 đến 8 triệu người”.

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận nước này và quốc tế. Báo Mỹ “Người hướng dẫn khoa học đạo Cơ đốc” (CSM) ngày 22-6 có bài viết mang tựa đề “Các cuộc đàm phán thương mại đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ” trong đó nhấn mạnh rằng các mối quan hệ về thương mại và công nghệ, thậm chí trong lĩnh vực huấn luyện quân sự, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang đưa hai nước xích lại gần nhau.

SCM nhận xét rõ ràng mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam đang bước sang một kỷ nguyên mới. Những thay đổi trong mối quan hệ hai nước chủ yếu tập trung ở lĩnh vực kinh tế. Việt Nam đã kiên quyết từ bỏ nền kinh tế tập trung, bao cấp và đang tiến hành các chính sách của nền kinh tế thị trường và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Trong số các mặt hàng xuất khẩu, nhiều mặt hàng sản xuất tại Việt Nam đang trở thành một mặt hàng quen thuộc trên thị trường Hoa Kỳ.

Tờ “Los Angeles Times” (Mỹ) ngày 22-6 cho rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ George Bush tránh những vấn đề gai góc, có thái độ hòa dịu, thân mật với Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải cho thấy phần nào mong muốn của chính quyền Mỹ muốn củng cố mối quan hệ an ninh, kinh tế với Việt Nam.

Nhật báo điện tử “La Tercera” của Chilê ngày 22-6 đưa tin ca ngợi chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải tại Nhà Trắng có ý nghĩa lịch sử vì ông là nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ sau khi chiến tranh kết thúc cách đây 30 năm.

Báo cũng nhận xét chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải có ý nghĩa đặc biệt, vì nó diễn ra trong dịp hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Mạng tin Big News Network (Australia) đã đăng bài nêu rõ ý nghĩa to lớn của chuyến thăm lịch sử này sau 30 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam và sau 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Hoa Kỳ.

Bài viết đã điểm lại những hoạt động của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hoa Kỳ, và nêu bật mong muốn của Việt Nam và Hoa Kỳ: muốn nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới thông qua hợp tác về kinh tế và an ninh đặc biệt là chống khủng bố. Trên trang quốc tế, các báo “Pathết Lào”, ‘Tin tức KPL”, “Viêng Chăn Mày”, “Thời báo Viêng Chăn” của Lào số ra ngày 23-6 đưa tin và đăng ảnh về chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng nước ta Phan Văn Khải. Các báo đều nhấn mạnh việc Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Tổng thống Hoa Kỳ nhận lời sang thăm Việt Nam vào năm tới. Ngoài ra các báo cũng đăng nhiều ảnh phản ánh chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải.

H.Q. (Tổng hợp)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Ra mắt Tuần san Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn   (24/06/2005)
Sẽ nghiêm túc thực hiện các kết luận của cơ quan chức năng…   (24/06/2005)
Điện kế cơ… có tuổi thọ 12-13 năm !   (24/06/2005)
Lắp đặt điện kế điện tử là bất hợp pháp   (24/06/2005)
Sức mua tại các chợ đều giảm  (23/06/2005)
Thực sự bình ổn?  (23/06/2005)
Câu trả lời tốt nhất về môi trường đầu tư vào Việt Nam  (23/06/2005)
Hàng ngàn hécta đất ruộng bị bỏ hoang   (22/06/2005)
Đêm tri ân những người bạn đồng hành   (22/06/2005)
Bước sang trang sử mới   (23/06/2005)
Đồng ý giúp Việt Nam về công nghệ thông tin   (22/06/2005)
“Người Việt trẻ ở Mỹ ủng hộ Việt Nam nhiều lắm”   (22/06/2005)
Hoa Kỳ là đối tác cần thiết của Việt Nam   (22/06/2005)
Chống đối Việt Nam là sai lầm   (22/06/2005)
Ký kết 2 hợp đồng hợp tác giữa các công ty Việt Nam và Mỹ  (21/06/2005)