Hôm qua, 13-2, tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã diễn ra hội nghị triển khai đề án “Phòng tránh lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.
Ngoài những yếu tố tự nhiên (địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, có nhiều hệ thống sông suối, chịu lượng mưa lớn…), theo các nhà khoa học, những hoạt động kinh tế chính của con người ở vùng miền núi cũng đã dẫn đến việc tăng cường nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Đó là việc làm mất rừng đầu nguồn; khai thác khoáng sản bừa bãi, thiếu quy hoạch; xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông... làm cản trở và thu hẹp dòng chảy của các hệ thống sông suối.
Theo đó, Tây Bắc là vùng có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất rất cao, từ năm 1990 đến nay, đã có hàng chục trận lũ quét lớn nhỏ diễn ra trên toàn vùng, gây thiệt mạng cho hơn 500 người dân và thiệt hại vật chất lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Lê Huy Ngọ nhấn mạnh: Nhà nước cần hỗ trợ đủ và tập trung kinh phí giúp các tỉnh sớm hoàn thành việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng bị lũ quét đe dọa; tăng mức hỗ trợ di chuyển và khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tỉnh miền núi.
Các cơ quan chức năng cần trang bị những thiết bị phục vụ dự báo và cảnh báo lũ quét kịp thời như các trạm đo mưa, cắm các biển, mốc cảnh báo… để nhân dân có thể chủ động trong việc phòng tránh và tổ chức tập huấn đến cấp huyện, xã.
Cần phải tăng cường hệ thống thông tin liên lạc (cả điện thoại hữu tuyến, di động và chuyên dụng) xuống tận các xã, thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ở những nơi thường xuyên có lũ quét xuất hiện để có thể chỉ đạo kịp thời mỗi khi có thiên tai xảy ra…
B.CH. |