Trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến Hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới tại Việt Nam, ngày 22-3, tại TP Đà Nẵng, Chương trình hội nhập kinh tế của APEC đã tổ chức hội thảo tham vấn các bên về chính sách thương mại với sự tham dự của 45 đại biểu đến từ 11 quốc gia và nước chủ nhà Việt Nam. Phóng viên Báo SGGP đã phỏng vấn bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên-Trưởng SOM (quan chức cao cấp) Việt Nam tại APEC và ông Charles Barrett - Giám đốc Dự án Chương trình hội nhập kinh tế APEC về những vấn đề liên quan.
- PV: Chính sách thương mại của Việt Nam hiện nay được các nước thành viên APEC đánh giá như thế nào, thưa bà?
- Bà TRẦN THỊ THU HẰNG: Mỗi thành viên APEC có chính sách riêng, không thể nói chính sách của ta khác với chính sách của nước ngoài hay của nước ngoài cao hơn chúng ta. Trong thương mại quốc tế có những chuẩn mực chung, trong những chuẩn mực đó mỗi nước có cách áp dụng khác nhau. Hội thảo là dịp để chúng ta tiếp cận trực tiếp với ý kiến của các bên khi xây dựng một chính sách thương mại phù hợp với sự phát triển của đất nước.
- Theo bà, hội thảo sẽ ảnh hưởng thế nào đến Hội nghị cấp cao APEC diễn ra cuối năm nay?
- Tại Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại nước ta lần này, chúng ta sẽ tranh thủ đưa ra những sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác trong APEC. Để có những sáng kiến đó, trong từng hội thảo các lĩnh vực như thế này sẽ được bàn thảo. Chúng ta sẽ từng bước xây dựng chính sách thương mại như đặt từng “viên gạch” lát nền để đi đến Hội nghị cấp cao APEC sắp tới.
|
|
Hội nhập quốc tế, Việt Nam sẽ thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế. Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe máy của liên doanh giữa Công ty Hoa Lâm (VN) và Tập đoàn Kymco (Đài Loan). Ảnh: VIỆT DŨNG |
- Qua hội thảo này, Việt Nam sẽ tích lũy được những bài học bổ ích nào, thưa bà?
- Tất nhiên, sẽ có 3 điểm lớn mà Việt Nam cần tích lũy. Thứ nhất, tổng quan về cục diện chính sách thương mại hiện nay trong WTO và trong diễn đàn APEC sẽ được trình bày. Các thành viên tham dự hội thảo của Việt Nam sẽ thấy rõ chính sách thương mại hiện nay bao gồm những yếu tố cơ bản nào. Và trong thực tiễn các yếu tố đó thể hiện hình hài ra sao.
Thứ hai, chúng ta sẽ tiếp cận từ A đến Z, từ khâu nhìn nhận vấn đề, xây dựng và đưa vấn đề ra tham vấn để có một chính sách phù hợp, khả thi, tránh trường hợp chúng ta xây dựng chính sách ngày hôm nay, ngày hôm sau phải chỉnh sửa. Thứ ba, đây là dịp trao đổi kinh nghiệm thực tế với các nước có trình độ phát triển tương đồng với Việt Nam, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi đã qua cũng như trong hôm nay và ngày mai.
- Trong năm APEC, Việt Nam sẽ đưa ra những sáng kiến gì trong chính sách thương mại chung?
- Sáng kiến của Việt Nam đưa ra là sẽ tập trung vào mục tiêu GOGOR (tự do hóa, thuận lợi hóa và đầu tư) của APEC, như chúng ta sẽ xây dựng một chương trình hành động đến năm 2010 với mục tiêu giảm 5% chi phí giao dịch cho các doanh nghiệp kinh doanh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Không những thuận lợi hóa thương mại mà còn đơn giản hóa thủ tục hải quan, đưa ra những tiêu chuẩn kỹ thuật cho hàng hóa và dịch vụ phù hợp. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trong khu vực đi lại, cũng như mở ra các lĩnh vực mới có liên quan đến thuận lợi hóa thương mại như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại an toàn, biện pháp an ninh và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
- Vấn đề gì sẽ được các thành viên quan tâm nhiều nhất tại hội thảo, thưa ông?
- Ông Charles Barrett: Nội dung chính của hội thảo nhằm tham vấn các bên liên quan phục vụ cho mục tiêu xây dựng chính sách thương mại. Mọi chính phủ đều muốn xây dựng cho mình một chính sách thương mại thật sự tốt nên đều có mối quan tâm riêng, khác nhau, dẫn đến có những cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, hội thảo lần này dựa trên những quan điểm mới để xây dựng chính sách thương mại thống nhất cho từng thành viên của APEC.
- Sau những hội thảo như thế này, cơ hội hội nhập của Việt Nam là gì, thưa ông?
- Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều qua quá trình mở cửa nền kinh tế, và gần đây nhất là qua các lần đàm phán để gia nhập nhập tổ chức WTO. Đây cũng là cơ hội tốt cho các thành viên của chính phủ VN học hỏi kinh nghiệm từ các nước. Không chỉ APEC mà WTO cũng rất quan tâm đến năng lực xây dựng chính sách thương mại của Việt Nam. Vì thế, chúng tôi sẽ có những ưu tiên hàng đầu giúp đỡ cho các nền kinh tế đang phát triển phát triển hơn nữa, đặc biệt là Việt Nam.
HÀ MINH-NGUYÊN KHÔI |