|
Chiều qua, 22-3, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GT-VT về công tác quản lý, xử lý cán bộ đảng viên. Điều ngạc nhiên là những cán bộ gây nên những chuyện “động trời”, có dư luận rất xấu, đang bị cơ quan pháp luật “sờ gáy” lại được cấp ủy đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, khả năng chuyên môn!
Đối với PMU18, ông Thuật cho biết: đây là đơn vị được Bộ đánh giá rất cao do luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chưa năm nào Đảng ủy PMU18 không thuộc diện trong sạch, vững mạnh (?!). Cho đến thời điểm trước khi bị khởi tố, cả 4 cán bộ: Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc; Vũ Mạnh Tiên, Phó Chánh Văn phòng; Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch PMU18 và Nguyễn Việt Bắc, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đều là những đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được xếp loại A1!
|
Ngay sau khi Thứ trưởng Thường trực kiêm Bí thư Đảng ủy Bộ GT-VT Nguyễn Việt Tiến bị triệu tập đến Cơ quan điều tra, Ban Cán sự Đảng Bộ GT-VT đã họp bàn, ra nghị quyết chuyển một số nhiệm vụ của ông Nguyễn Việt Tiến cho một số cán bộ khác để ông Tiến dành thời gian cộng tác với C14. Một số lĩnh vực phụ trách của các thứ trưởng cũng đã được điều chỉnh. | - Thưa ông, vậy tại sao dù có những dư luận không tốt, có nhiều ý kiến phản đối nhưng ông Bùi Tiến Dũng vẫn được bầu vào Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ GT-VT?
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan đã bầu ra 7 ủy viên thường vụ, trong đó có Bùi Tiến Dũng. Hội nghị diễn ra theo đúng quy định. Cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, theo đúng quy chế.
- Dư luận cho rằng Bùi Tiến Dũng và ông Nguyễn Việt Tiến thuộc loại cán bộ giàu nhất Bộ GT-VT. Điều đó có thể hiện trong bản kê khai tài sản hàng năm của họ không?
- Đó là dư luận. Hồ sơ phần kê khai tài sản của đồng chí Tiến đang lưu ở Đảng ủy khối cơ quan kinh tế Trung ương. Tôi có đọc, nhưng không nhớ tài sản họ kê khai.
- Trước khi 4 bị can nói trên bị bắt và Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến bị triệu tập, ông có nghe dư luận về việc họ gây lộn, ăn chơi? Thường vụ Đảng ủy có nhận được đơn thư tố cáo về các cá nhân này?
- Tôi không nghe. Nếu có thì chỉ qua báo chí phản ánh. Mỗi năm Đảng ủy Cơ quan Bộ chỉ nhận được 3-4 đơn thư, phần lớn là nặc danh nên không xem xét. Từ năm 2000 đến nay, chưa nhận được đơn thư nào tố cáo đồng chí Nguyễn Việt Tiến.
- Nếu ông Tiến bị khởi tố?
- Tôi sẽ rất bất ngờ.
- Dư luận cho rằng ở PMU18 và thậm chí ở Bộ GT-VT tồn tại thứ luật im lặng. Ông bình luận gì về vấn đề này?
- Tôi không bình luận.
- Xin cảm ơn ông!
NAM QUỐC
|
Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thừa nhận một phần trách nhiệm
|
|
Nguyễn Việt Tiến (nguồn: vnn.vn) |
Cả ngày hôm qua, 22-3, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Việt Tiến đã làm việc tại C14 theo giấy triệu tập. Các cán bộ điều tra chủ yếu xoáy vào hai việc liên quan đến trách nhiệm của ông Tiến tại dự án cầu Phả Lại và vấn đề cho mượn ô tô vô tội vạ (ít nhất là 34 chiếc) tại PMU18. Đáng chú ý là Cơ quan điều tra đã xác định chính ông Tiến đã ký văn bản cho mượn ô tô! Tại cô quan điều tra, ông Tiến đã xác nhận điều này. Theo Cơ quan điều tra, việc cho mượn ô tô có dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái.
Riêng dự án cầu Phả Lại đầy tai tiếng, ông Tiến bị nghi ngờ vì chạy thành tích nên đã yêu cầu nhà thầu rút ngắn tiến độ thi công làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình, từ đó, phải bổ sung hàng chục tỷ đồng để khắc phục sự cố của cầu nhưng chất lượng cầu vẫn tiếp tục đi xuống. Ông Tiến thừa nhận một phần trách nhiệm tại dự án trên, do PMU18 làm chủ đầu tư. Để làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án và sai phạm của nguyên Tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng, hôm qua, Phó phòng (PID) 5 của PMU18 là Bùi Huy Kiểm đã bị triệu đến C14. Một hành vi khác có dấu hiệu cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng cần làm rõ, đó là việc thay đổi vật tư từ cát vàng thành cát đen ở đoạn đường Chí Linh, Hải Dương cũng đã được cán bộ C14 thẩm vấn ông Tiến.
Liên quan đến trách nhiệm của việc cho mượn ô tô trái phép ở PMU18, hôm qua, Thứ trưởng Bộ GT-VT Phạm Duy Anh cho biết, hiện nay, trách nhiệm quản lý đối với ô tô ở các BQL thuộc về Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức. Cùng ngày, một cán bộ Bộ GT-VT cho biết, lãnh đạo Bộ đã quyết định để ông Tiến thôi giữ trách nhiệm Phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bộ GT-VT.
Trong khi đó, lãnh đạo Cơ quan điều tra đã ký quyết định triệu tập một cán bộ tên Nguyễn Văn Tùng, hiện là chuyên viên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ông này bị nghi ngờ có quan hệ mật thiết với Bùi Tiến Dũng và các “sân sau”, đặc biệt là bị nghi ngờ tham gia chạy án. Sáng nay (23-3), ông Tùng phải có mặt tại C14. Liên quan đến việc chạy án, vừa có thêm 4 cá nhân đã đến C14 nộp lại hơn 1 tỷ đồng tiền chạy án bất thành. Hiện C14 đã có danh sách khá dài những cá nhân tham gia chạy án, trong đó có người làm việc trong ngành công an. Nguyễn Mậu Thôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Việt, người đã nộp 500 triệu đồng chạy án - hôm qua cũng bị triệu tập. Theo kế hoạch, hôm nay (23-3), ông Nguyễn Việt Tiến tiếp tục bị triệu đến C14. * Tại chuyên án khác, hôm qua, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương và đồng đội của cầu thủ này ở đội Gạch Đồng Tâm Long An là Nguyễn Ngọc Thanh đã bị triệu tập đến Cơ quan điều tra.
K.Q.
|
Tin, bài liên quan
Vụ Tổng Giám đốc PMU18 cá độ hàng triệu USD: Triệu tập Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến
Tại CQĐT, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã trả lời những gì?
Tiền, quyền và luật… im lặng!
|