|
Ngay sau chuyến thăm của đại diện 21 tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Mỹ, ngày 18-3 vừa rồi hơn 160 doanh nghiệp Mỹ lại đến Việt Nam (VN). Chuyến đi của đoàn nằm trong chương trình hoạt động của Tổ chức các Chủ tịch Hội đồng quản trị Mỹ (Chief Executives Organization – CEO).
Vì sao các doanh nghiệp Mỹ dồn dập đổ vào VN như vậy? Hãy nghe lý giải của Chủ tịch Hội đồng thương mại Mỹ – Việt Nam Virginia Foote vừa mới có chuyến thăm VN: “Tôi nghĩ rằng đã có một sự đánh giá khác hẳn về vị thế hiện tại của VN. Các công ty nước ngoài đã tới đây xem xét và đang tính tới việc ở lại”. Còn ông John Shrimpton, thuộc Công ty Đầu tư tài chính Dragon có trụ sở tại TPHCM, cho biết: “Các nhà đầu tư đang quan tâm chưa từng có tới thị trường VN”.
|
|
Bà Virginia B. Foote, Chủ tịch Hội đồng thương mại Việt Nan - Hoa Kỳ |
Quan tâm đến VN vì những yếu tố kinh tế thuận lợi như: một thị trường hấp dẫn, lực lượng lao động chăm chỉ có trình độ học vấn, có tay nghề, giá thành rẻ, sự bùng nổ về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố này đã được các nhà đầu tư đề cập từ nhiều năm nay. Yếu tố mới hấp dẫn các nhà đầu tư chính là vị thế mới của VN trên thương trường và chính trường quốc tế.
Đó là việc VN đang đẩy mạnh tốc độ cải cách để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong năm 2006. Đó là việc VN đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 năm 2006 này. Sự kiện này quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, thu hút 1.000 đại biểu đến từ 22 quốc gia. Một cơ hội bằng vàng quảng bá hình ảnh và thành tựu đổi mới của VN trước con mắt bạn bè thế giới.
Chính phủ đang ráo riết chuẩn bị mọi mặt cho cuộc hội nghị APEC vào tháng 11 tới, xứng đáng là nhà tổ chức có trình độ, là nước chủ nhà chu toàn, hiếu khách. Vòng đàm phán đa phương lần thứ 12 về việc VN gia nhập WTO, giải quyết những cản ngại cuối cùng đã bắt đầu tại Genève (Thụy Sĩ) hôm 21-3. Bên cạnh vòng đàm phán đa phương, VN cũng tiến hành đàm phán song phương với 4 đối tác còn lại: Mỹ, Mexico, Honduras, Dominice để giải quyết nốt những khoảng cách rất nhỏ còn lại.
Vị thế mới của VN, cơ hội lớn cho VN trong năm 2006 đã rõ – cơ hội cất cánh. Đứng về mặt quản lý kinh tế – xã hội ở cấp vĩ mô, Chính phủ đã sẵn sàng. Các doanh nghiệp, các địa phương cũng phải sẵn sàng vào cuộc khi cơ hội đến.
MINH THÔNG
|