Thông tin về “kho báu Núi Tàu” không có cơ sở khoa học

(SGGP).- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn yêu cầu chấm dứt, không giải quyết những vấn đề liên quan đến việc khảo sát, thăm dò “kho báu Núi Tàu” tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) mà ông Hoàng Văn Đợi (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cung cấp hôm 4-3.

Nội dung công văn cũng nêu rõ, qua làm việc, kiểm tra, xác minh thực tế cho thấy, thông tin do ông  Đợi cung cấp là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý, không có cơ sở khoa học, chủ yếu xuất phát từ suy luận theo hướng cảm tính. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan phải kịp thời thông tin định hướng dư luận để người dân biết và đề cao cảnh giác, không để bị đối tượng xấu lợi dụng để kích động tính hiếu kỳ, gây mất an ninh - trật tự tại địa phương.

“Kho báu Núi Tàu” là nơi mà cụ Trần Văn Tiệp (101 tuổi, ngụ TPHCM) cho rằng quân đội Nhật chôn giấu 4.000 tấn vàng trong Thế chiến II. Cụ Tiệp đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để thăm dò, tìm kiếm hơn 20 năm nhưng không có kết quả.

NGUYỄN TIẾN

>> Bình Thuận: Chỉ đạo làm rõ tin đồn về “kho báu núi Tàu”

Tin cùng chuyên mục