Thông xe đường hầm dưới đáy biển tại Hàn Quốc

Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết, sáng 10-6, đường hầm Boryeong - đường hầm dưới đáy biển dài nhất tại Hàn Quốc, đã chính thức được thông xe 2 chiều sau 7 năm xây dựng.
 Toàn bộ quốc lộ 77 sẽ chính thức được thông xe vào cuối năm 2021. Ảnh: YONHAP
Toàn bộ quốc lộ 77 sẽ chính thức được thông xe vào cuối năm 2021. Ảnh: YONHAP

Đường hầm Boryeong có tổng chiều dài 6,9km, được tách làm 2 đường hầm riêng biệt phía trên và phía dưới, mỗi chiều 2 làn xe. Đường hầm Boryeong dài hơn 1,5km so với đường hầm dưới biển Bukhang ở TP Incheon trước đó và là đường hầm dưới biển dài thứ 5 trên thế giới.

Đường hầm dưới biển Boryeong nằm trong dự án quốc lộ 77 có tổng chiều dài 14,1km nối từ cảng Daecheon, TP Boryeong, tỉnh Nam Chungcheong tới cảng Yeongmok, đi qua đảo Wonsan tới đảo Anmyeon thuộc huyện Taean.

Trong đó, đoạn đi từ cảng Daecheon tới đảo Wonsan được nối bằng đường hầm dưới biển. Toàn bộ quốc lộ 77 sẽ chính thức được thông xe vào cuối năm 2021. Tổng chi phí đầu tư của dự án là 687,9 tỷ won (gần 582 triệu USD). 

Tin cùng chuyên mục