Đài Tiếng nói Việt Nam vừa khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động Trạm phát sóng FM 10 KW trên đỉnh Bà Nà (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Công trình gồm trạm Antena cao 75m, trên độ cao hơn 1.400m; 2 máy phát sóng FM... phủ sóng FM khu vực TP Đà Nẵng, các huyện phía Tây Trường Sơn từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình.
GS-TS Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: việc đưa vào khai thác Trạm phát sóng FM Bà Nà- Đà Nẵng góp phần hoàn thành mục tiêu phủ sóng 99% địa bàn dân cư vào năm 2008 của đài Tiếng nói Việt Nam.
NG.KH.
ĐBSCL: Mua mía đầu vụ với giá 370 đồng/kg
Ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Công ty Mía đường Sóc Trăng cho biết: khoảng 10 ngày nữa, các nhà máy đường ở ĐBSCL như Thới Bình, Phụng Hiệp, Long Mỹ… sẽ chính thức vào vụ mới năm 2007 - 2008. Theo thống nhất chung giữa các nhà máy trong vùng, giá thu mua mía nguyên liệu đầu vụ ở mức 370 đồng/kg (10 chữ đường) tại ruộng.
Qua khảo sát thực tế nhiều nơi, mía hiện dao động 7 - 8 chữ đường, như vậy giá mua khoảng 290 - 320 đồng/kg. Mức giá này, nông dân trồng mía không lời nhiều do chi phí đầu tư năm nay tăng cao. Cũng theo ông Châu, cái khó hiện nay là ở ĐBSCL đường cát Thái Lan nhập lậu đang tràn qua biên giới Tây-Nam với số lượng lớn, bán khoảng 6.500 đồng/kg, kéo giá đường nội sụt giảm mạnh.
H.P.L.
Sóc Trăng: Dân đóng đáy trúng tôm sú tự nhiên
Liên tục những ngày qua, nhiều hộ làm nghề đóng đáy (đặt đáy) trên sông ở huyện Vĩnh Châu trúng lớn. Dọc theo các con sông đổ ra biển Vĩnh Châu, người dân đóng đáy ngoài chuyện bắt được tép bạc, cá kèo… lại thu được tôm sú rất nhiều. Bình quân, các hộ bắt 2 - 3 kg tôm sú/ngày, thu nhập từ 200.000 đồng/ngày trở lên.
Ông Nguyễn Văn Minh, sống nhờ nghề đóng đáy ở Vĩnh Châu cho biết, lâu rồi dân đóng đáy mới trúng được tôm sú nhiều như vậy. Điều này cho thấy ngành thủy sản thả tôm giống tự nhiên hàng năm phát huy hiệu quả.
H.P.L.
Kiên Giang: Sò lông nhiễm độc tố, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
Ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Thủy sản Kiên Giang cho biết: Sò lông ở vùng Bà Lụa, huyện Kiên Lương bị nhiễm độc tố những ngày qua gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, do rớt giá và khó tiêu thụ.
Hiện nay, môi trường ở các bãi sò lông đã bình thường trở lại. Mới đây, Bộ NN-PTNT đã có văn bản cho phép Kiên Giang thu hoạch sò lông tại vùng Bà Lụa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Canada… (trừ thị trường EU).
Theo đó, ngành chức năng phải lấy mẫu giám sát hàm lượng Cadimi trong sò lông phù hợp với quy định của thị trường nhập khẩu. Từng lô hàng khi kiểm tra đạt yêu cầu mới được xuất khẩu. Chi phí phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và Cadimi do doanh nghiệp xuất khẩu chi trả…
H.P.L. |