Nghịch lý ở Cù Lao Chàm

Nghịch lý ở Cù Lao Chàm

Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp ở đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng năm 2004, với hệ thống trang thiết bị rất  hiện đại nhưng sau gần 5 năm đưa vào sử dụng, lợi ích của công trình chưa được phát huy thì một số trang thiết bị phải “trùm mền, đắp chiếu”. Trong khi hơn 3.000 dân ở đảo Cù Lao Chàm rơi vào hoàn cảnh khó khăn mỗi khi trái gió trở trời, nhất là vào mùa mưa bão sắp tới.

  • Bất cập trong đầu tư, xây dựng
Nghịch lý ở Cù Lao Chàm ảnh 1

Một số thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp phải “trùm mềm” gần 10 năm nay.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp là bệnh viện liên hợp của các đơn vị y tế, gồm: Trạm xá xã Tân Hiệp, Phòng khám Đa khoa khu Hội An và Trạm xá Quân y của Tiểu đoàn 70 đóng tại xã đảo Cù Lao Chàm.

Công trình được đầu tư xây dựng năm 2004, với quy mô 2 tầng, 58 phòng, 15 giường bệnh, 1 phòng mổ hiện đại..., với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng. Đội ngũ y, bác sĩ ở đây gồm 10 người, đảm nhận nhiệm vụ khám và điều trị bệnh cho nhân dân trên đảo.

Tuy nhiên, khác với vẻ bề thế bên ngoài, công trình này vẫn chưa được đầu tư đầy đủ để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, ngoài các thiết bị y tế thông thường, công trình này mới chỉ được trang bị thêm 2 máy phát điện, 2 bình ô-xy cấp cứu, 1 lò sấy dụng cụ, 1 xe đẩy… Còn các thiết bị cần thiết khác để phục vụ các ca bệnh khẩn cấp  như:  máy chụp X quang, máy siêu âm, xét nghiệm... vẫn chưa được đầu tư.

Ngoài khó khăn về thiết bị, một số phòng chức năng của công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, các trang thiết bị để trong kho quá lâu, không được bảo dưỡng nên đã bị hư hỏng nhiều.

Theo ông Cao Văn Phải, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, bức xúc lớn nhất hiện nay là “việc giải quyết các ca bệnh như mổ ruột thừa, đẻ khó, cấp cứu… gặp rất nhiều khó khăn, người dân phải đi vào đất liền để điều trị”.

Năm 2004, Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Hiệp được đầu tư, trang bị một phòng mổ tương đối đầy đủ các thiết bị để thực hiện giải phẫu những ca bệnh cấp cứu như đau ruột thừa, sinh khó...  Điều đáng nói là có thiết bị nhưng lại thiếu y, bác sĩ chuyên môn nên không thể thực hiện các ca phẫu thuật!

  • Người dân chưa được hưởng lợi

Xã Tân Hiệp là một xã đảo cách TP Hội An gần 20km đường biển, do đó khi gặp những căn bệnh hiểm nghèo mà phải di chuyển vào đất liền để chữa trị thì rất nguy hiểm.

Chị Nguyễn Thị Hai, ở xã Tân Hiệp, bức xúc: “Ngư dân dầm mưa dãi nắng, khi đã ốm đau thì toàn là những căn bệnh nguy hiểm, trong khi đó, bệnh viện ở đây lại không chữa trị được”.

Bà Nguyễn Thị Vải, ở xã Tân Hiệp cũng bức xúc cho hay: “Xây bệnh viện thì lớn thật đấy nhưng chúng tôi có được hưởng lợi gì đâu, mỗi khi ốm đau chúng tôi đều phải đi thuyền vào đất liền để điều trị”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Hòa, Trưởng phòng Y tế (TP Hội An) cho biết: “Để đầu tư cơ sở trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp thì không khó nhưng cái khó ở đây là vấn đề nhân lực vì hiện tại Phòng Y tế Hội An cũng đang rất thiếu người để phân bổ về các bệnh viện, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa. Do đó, chúng tôi cũng đang kiến nghị lên Sở Y tế tỉnh Quảng Nam để tìm hướng giải quyết…”.

Còn theo chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó phòng Y tế TP Hội An thì: “Trong thời gian tới, Phòng Y tế sẽ thu lại một số trang thiết bị đang “trùm mền” của Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp về để phân bổ cho các bệnh viện khác quản lý vì để lại đó không có tác dụng”.

Như vậy, trước khi các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam tìm ra “hướng giải quyết”, thì hơn 3.000 dân ở đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An còn phải chờ…!.

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hiệp, trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008, tại đây đã xảy ra hơn 100 ca bệnh hiểm nghèo, đột xuất phải đưa vào đất liền cấp cứu.

Đoàn Nguyên- Minh Hải 

Tin cùng chuyên mục