Dự án đã được tỉnh cấp phép tháng 6-2007, có vốn đầu tư 57 triệu USD do Công ty TNHH một thành viên phát triển Hyoil (Hàn Quốc) làm chủ dự án, với tổng diện tích 280ha, tọa lạc tại ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An.
Theo thông báo của chính quyền địa phương, đến tháng 5-2008 sẽ áp giá đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Giá đền bù bước 1 được thông báo là 54 triệu đồng/công.
Chị Ngô Thị Bạch Trinh, ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa cho biết, cha mẹ chị mới cất cho chị căn nhà với diện tích khoảng 60m2, mái lợp tole, vách lá… trên phần đất 5 công ruộng. Chị nói: “Nay phải di dời đi nơi khác thì không biết phải làm gì để sống, trong khi nghề nghiệp không có”.
Chị cho biết thêm, khoảng 500 hộ phải di dời nhưng có trên 60%-70% hộ không muốn rời bỏ ruộng, vườn bởi nhà cửa đã xây dựng kiên cố, nay bỏ đi thì không biết bao giờ mới ổn định cuộc sống như hiện tại. Còn chị Bảy Sàng cho biết, nhà nước cứ “hăm” đền bù giải tỏa kiểu này, cả năm nay không ai dám chăn nuôi, trồng trọt gì hết, nhà dột cũng không dám sửa chữa.
Đây là tâm trạng chung của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân golf, ông Nguyễn Văn Một, nông dân ấp 4, xã Mỹ Phú khẳng định như vậy. Nhiều người đề nghị: Nếu thực hiện dự án sân golf thì phải thông báo cho dân biết thời gian cụ thể, khi nào đền bù, giải tỏa, khi nào thi công và hoàn thành dự án, để dân biết mà chủ động ổn định cuộc sống.
Ngày 4-6, Sở Kế hoạch - Đầu tư Long An cho biết, sau khi UBND tỉnh gút lại chỉ còn 3 dự án sân golf, đến nay chỉ có 1 dự án sân golf được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đó là dự án sân golf 280ha (vốn đầu tư Hàn Quốc) ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, đang trong giai đoạn kê biên, đền bù. Hai dự án sân golf còn lại hiện vẫn chưa triển khai.
Việc các nhà đầu tư sân golf ở Long An không thực hiện dự án (dù đã được cho phép) cho thấy phải chăng nhiều dự án sân golf ở đây thực chất chỉ là việc bao chiếm đất đai?
Liên Xuân