Một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào hồi 13 giờ 21 phút ngày 11-6 trên tuyến đường sắt xuyên Việt ở khu gian Ngã Ba – Cà Rôm (xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa). Ông Nguyễn Văn Tùng điều khiển đầu máy 915 kéo đoàn tàu hàng SY2 gồm 20 toa chạy hành trình Sóng Thần – Yên Viên.
Khi tới lý trình nêu trên, hai toa xe hàng trật khỏi đường ray, toa xe số 432133 bật xa 1,5m, toa xe 432137 bật xa 4 m, hàng chục tấn kính xây dựng trong hai toa xe này bể nát. Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh đã triển khai công tác cứu hộ, dự kiến nhanh nhất cũng phải đến 22 giờ đêm 11-6 đường sắt qua nơi này mới có thể thông tuyến.
H.HUYỀN
Hòa Bình: Hàng trăm hécta gỗ rừng “treo” trên núi
Theo ông Bùi Đức Hiển, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) đến thời điểm này, cả xã vẫn còn 50ha gỗ rừng đã đến tuổi khai thác (7-10 năm tuổi) và hơn 120ha rừng mới trồng bị “mắc kẹt” trên núi, không có cách nào khai thác, đưa ra khỏi rừng vì sân golf Long Sơn (36 lỗ) đã bịt mất toàn bộ tuyến đường dẫn lên cánh rừng nguyên liệu của địa phương.
Tại thôn Thung Châu cũng thuộc xã Lâm Sơn, hiện cũng có 20 trang trại (mỗi trang trại rộng 15-20ha) trồng keo tai tượng, luồng và chăn nuôi gia súc đang bị mắc kẹt sau sân golf. Trước mắt, Ban quản lý sân golf Long Sơn chỉ cho phép người dân được đi bộ qua sân golf, không được phép vận chuyển nguyên liệu (?!).
V.PHÚC
Quảng Ninh: Sẽ lập các chợ thu gom nguồn than trôi nổi
Mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thỏa thuận được với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc lập các chợ đầu mối thu gom than trôi nổi trên địa bàn. Phía TKV cho biết, sẽ xây dựng các chợ thu gom trong thời gian sớm nhất. Toàn bộ nguồn than thu được sẽ được chế biến, phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tránh được tình trạng mua bán trôi nổi qua nhiều đầu mối, dẫn đến buôn lậu, làm thất thoát nguồn tài nguyên.
PH.HẬU
Đặc sản vịt quay Lạng Sơn đang bị ế
Vịt quay là đặc sản của xứ Lạng, được du khách rất ưa chuộng. Thế nhưng nhiều tháng nay, hàng trăm cơ sở kinh doanh, giết mổ và chế biến vịt quay ở đây bị ế vì có tin đồn rằng toàn bộ vịt ở đây được vặt lông theo kiểu “siêu tốc” và “tắm” đầy hóa chất độc hại, chủ cơ sở sử dụng nhựa thông, sáp nến, mật ong cùng với một loại dung dịch buôn lậu từ Trung Quốc để hòa vào nước ngâm, vặt lông vịt.
Mới đây, Sở KH-CN và Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đợt khảo sát các cơ sở chế biến vịt quay trên địa bàn. Sau đó, 2 cơ quan này đã khẳng định việc sử dụng nhựa thông để ngâm, vặt lông vịt không hề độc hại như nhiều phương tiện truyền thông đăng tải.
V.HẬU |