(SGGP).- Ngày 26-10, Công an huyện Mộ Đức đã có báo cáo cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kết quả xác minh về cấp gạo hỗ trợ cho dân khắc phục hậu quả trong cơn lốc tháng 4 - 5 và cơn bão số 9 vừa qua ở thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Báo SGGP đã thông tin).
Theo báo cáo, Ban dân chính đã thực hiện theo đúng chủ trương xét duyệt cấp phát gạo cho dân trong thôn bị thiệt hại, trong quá trình cấp phát gạo do người có tên trong danh sách trực tiếp đến nhận và ký tên, có trường hợp do cha mẹ hoặc con cháu nhận ký thay nên xảy ra tình trạng lộn xộn, chứ không có hiện tượng cắt xén gạo.
Tuy nhiên, trong quá trình cấp phát, Ban dân chính thôn đã có nhầm lẫn, thiếu sót, thông tin không đầy đủ, chưa đến được với dân như: cấp một lần chưa đủ theo số lượng cho hộ bà Trần Thị Sáu (theo chỉ tiêu bà Sáu nhận 30kg, nhưng thôn chỉ cấp 15kg, lại không giải thích trợ cấp 2 lần); trường hợp ông Châu Thanh Hoa, được đề xuất cứu trợ gạo trong cơn bão số 9, nhưng chưa được thông tin, nên ông Châu Thanh Hưng (em ruột ông Hoa) nhận thay đem về nhà ông Hoa đúng lúc không có ai ở nhà nên ông Hoa không biết gạo từ đâu rơi xuống…
Một thiếu sót nữa là một số trường hợp Ban dân chính đã thông báo cho các hộ được xét cấp gạo cứu trợ nhưng chưa đến nhận, để kịp thời báo cáo quyết toán cho xã, Ban dân chính đã tự ký vào danh sách những hộ được nhận gạo, sau đó mới cấp phát cho những hộ này. Đó là 4 trường hợp đã có tên trong danh sách, nhưng đi vắng hoặc chưa nhận kịp, nhưng vì lý do quyết toán, Ban dân chính thôn đã tự ký nhận và ký gửi nhà ông Châu Thanh Hưng (thôn phó) đã gây ra tình trạng hiểu lầm và dư luận không tốt.
Công an huyện đã đề xuất UBND huyện Mộ Đức chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Đức Tân tiến hành kiểm điểm một số cán bộ có thiếu sót trong việc cấp phát gạo.
H.Minh
Thông tin liên quan:
- Về vụ “Bớt xén gạo cứu trợ cho dân tại Quảng Ngãi?”: Kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28-10
- Quảng Ngãi bớt xén gạo cứu trợ cho dân?