Tàu ra đảo Lý Sơn gặp nạn, trên 50 hành khách thoát chết

(SGGPO).- Khoảng 13 giờ trưa 9-11, tàu vận tải Vĩnh Hải có tải trọng khoảng 50 tấn chở hàng hóa và hơn 50 hành khách xuất bến từ cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) ra đảo Lý Sơn. Khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý (gần 11 km) thì tàu bị thủng mạn, nước tràn vào trong khoang. Chủ tàu vận tải Vĩnh Hải liền vứt bỏ hàng hóa xuống biển, phát tín hiệu cấp cứu.

UBND huyện Lý Sơn đã điều 4 tàu, gồm: tàu cao tốc An Hải, tàu vận tải Khải Hoàn, Hải Long và một tàu cá từ cảng Lý Sơn chạy ra ứng cứu. Do sóng lớn, 4 tàu ứng cứu không thể tiếp cận được với tàu Vĩnh Hải, nên phải dùng thuyền thúng tăng bo đưa hết số hành khách trên tàu vào đất liền an toàn. Riêng tàu Vĩnh Hải vẫn đang ở vị trí bị nạn, nước vẫn đang tràn vào khoang.

Theo ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, hiện thời tiết của Lý Sơn đang mưa, gió cấp 6, điều kiện cho phép chạy tàu nên nguyên nhân bị nạn có thể do tàu đi sai luồng bị va quẹt phần đáy, bong ván. Hiện UBND huyện đang bàn biện pháp lai dắt tàu Vĩnh Hải.

Tàu Vĩnh Hải là tàu vận tải, nhưng trước đây có đăng ký chở thêm hành khách với số lượng khoảng 50 người.

Hà Minh

Tin cùng chuyên mục