Phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới tại Việt Nam

Ngày 21-12, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) có trụ sở tại TPHCM đã công bố việc phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới tại Việt Nam. Đây là những loài được phát hiện trong các cuộc điều tra tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ cuối năm 2008 đến nay, gồm: cá chạch suối đuôi gai, cá heo gai mắt myers, cá heo râu đuôi chẻ, cá lăng suối nâu, cá lia thia ấp miệng, cá lòng tong chỉ vàng, cá lòng tong tam giác, cá rô dẹp đuôi hoa, cá sặc vện đục, cá sọc dưa tím, cá trèn lá đầu to và cá trèn schneider.

Ông Bùi Hữu Mạnh, cán bộ bảo tồn Tổ chức WAR, cho biết: “Việc phát hiện các loài cá nước ngọt mới này ở Việt Nam giúp theo dõi được sự thay đổi quần thể các loài cá và từ đó thực hiện biện pháp bảo tồn phù hợp”.

P.P.

Tin cùng chuyên mục