Cần Thơ: Mưa trái mùa gây ngập nặng

(SGGP).- Chiều tối ngày 5-3, cơn mưa trái mùa rất lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang...

Tại Cần Thơ, cơn mưa lớn gây ngập lụt hàng loạt tuyến đường khu vực trung tâm thuộc quận Ninh Kiều, Bình Thủy như: đại lộ Hòa Bình, đường Phan Đình Phùng, 30 Tháng 4, Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Trần Văn Khéo, Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai… Nhiều nơi nước mưa ngập lên đến 30-40cm, tràn vào nhà dân.

Nhiều khu vực tại khu đô thị mới Nam Cần Thơ, nhất là tuyến Quang Trung - Cái Cui. Trong khi đó mưa lớn làm ngập rất nhiều diện tích lúa đông-xuân đang chín rộ trên đồng dẫn đến nguy cơ lên mộng vì nông dân không thu hoạch kịp và làm hàng ngàn hécta lúa hè-thu sớm mới xuống giống bị ngập úng.

B.Đại

Tin cùng chuyên mục