Hiến kế quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng

(SGGP).- Ngày 5-3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng” với chủ đề: “Xây dựng TP Đà Nẵng ngang tầm với các thành phố phát triển khu vực ASEAN và châu Á”.
Hiến kế quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng

(SGGP).- Ngày 5-3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng” với chủ đề: “Xây dựng TP Đà Nẵng ngang tầm với các thành phố phát triển khu vực ASEAN và châu Á”.

Một góc TP Đà Nẵng về đêm. Ảnh: Ng.Khôi

Một góc TP Đà Nẵng về đêm. Ảnh: Ng.Khôi

Tiến sĩ - Kiến trúc sư Phạm Tứ, Đại học Kiến trúc TPHCM, có ý kiến cho rằng, việc quy hoạch TP Đà Nẵng hiện nay cần chú trọng phát triển hạ tầng ngang tầm một đô thị lớn.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Quốc hội TPHCM, nhận định: Đà Nẵng là địa phương đi trước một bước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo môi trường mở cho thu hút đầu tư, tuy nhiên, trong quá trình quy hoạch phát triển, Đà Nẵng cần chú trọng vào phát triển dịch vụ công, đặc biệt là không gian công cộng. Đà Nẵng phải chú trọng phát triển công nghiệp chất lượng cao, vì chỉ công nghiệp chất lượng cao mới mang lại nguồn thu bền vững cho sự phát triển.

Tiến sĩ Trần Du lịch cũng nhận định Đà Nẵng dựa vào khai thác quỹ đất để phát triển hạ tầng là cần thiết nhưng phải có điểm dừng. Muốn phát triển bền vững, Đà Nẵng cần dựa vào nguồn thu bền vững.

Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục