Quảng Ngãi: Ngư dân bị cướp biển tấn công

Ngày 23-5, ông Trần Văn Dũng (SN 1973, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: tàu QNg 5129 TS, công suất 80CV vừa bị cướp biển tấn công tại vùng biển giáp ranh giữa Malaysia và Philippines.

(SGGP).- Ngày 23-5, ông Trần Văn Dũng (SN 1973, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: tàu QNg 5129 TS, công suất 80CV vừa bị cướp biển tấn công tại vùng biển giáp ranh giữa Malaysia và Philippines.

Tàu xuất bến ngày 15-4, trên tàu có 14 thuyền viên. Khoảng 10 giờ trưa 15-5, các thuyền viên neo tàu ngủ trưa. Bất ngờ, một chiếc tàu gỗ xuất hiện, trên tàu có 5 người mang theo vũ khí nhảy qua khống chế, dồn các thuyền viên về phía mũi tàu, tịch thu bộ đàm, lấy máy Icom, máy tầm ngư, định vị hải đồ; 5 phuy dầu rồi bỏ đi.

“Cùng ngày hôm đó, cũng khu vực biển này hai ngư dân Nguyễn Tấn Luận, Nguyễn Tư ở thôn Ghành Cả đi trên tàu QNg 90360 TS bị bắn gây thương tích có thể cũng do nhóm người này gây nên. Hiện tàu này vẫn chưa về đến đất liền”- ông Dũng cho biết.

Được biết, tàu QNg 5129 TS qua vùng biển Malaysia đánh bắt theo hợp đồng ký kết giữa Công ty TNHH MTV Quang Tân (trụ sở tại TPHCM) và đối tác Malaysia từ năm 2008. Tất cả các thủ tục pháp lý đều phù hợp, các ngư dân được cấp thẻ thuyền viên, hộ chiếu… để hành nghề.

Đây là lần đầu tiên tàu bị cướp tại vùng biển trên, ước thiệt hại khoảng 280 triệu đồng. Hiện ông Dũng đang phải vay nợ khoảng 100 triệu đồng của đầu nậu thu mua hải sản trang bị lại thiết bị trên tàu để ra khơi đánh bắt tiếp. 

H.MINH

Tin cùng chuyên mục