An Giang

Khánh thành công trình Bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 11-6, tỉnh An Giang long trọng khánh thành công trình Bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu vực đầu vàm kênh T5 giáp với kênh Vĩnh Tế, thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

(SGGP).- Ngày 11-6, tỉnh An Giang long trọng khánh thành công trình Bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu vực đầu vàm kênh T5 giáp với kênh Vĩnh Tế, thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Đây là công trình văn hóa do tỉnh An Giang đầu tư với kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng, với tổng diện tích gần 9.000m², gồm các hạng mục: phần tượng đài, sân lễ, vỉa hè, đường đi, khu vực cây xanh… Công trình được khánh thành nhân ngày giỗ lần thứ 3 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (11-6-2008 - 11-6-2011).

Tại khu vực này, ngày 25-7-1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên đường khảo sát, tìm giải pháp cho phát triển sản xuất, hạn chế ngập lụt, xây dựng nông thôn mới đã dừng chân trao đổi với cán bộ và nhân dân để tìm hướng thoát lũ ra biển Tây.

Hướng ấy nay là con kênh có ký hiệu T5 - Tuần Thống mà ngay sau khi đào thông (tháng 8-1997), nhân dân nơi đây gọi là “kênh ông Kiệt”. Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh An Giang khóa VII đã ra Nghị quyết số 24 ngày 10-7-2009 chính thức đặt tên kênh Võ Văn Kiệt.

Đây là trục chính trong hệ thống các công trình đưa nước ngọt phù sa vào sâu trong vùng tứ giác Long Xuyên, hạn chế ngập lụt dân cư, ngăn và thoát lũ ít phù sa ra biển Tây. Ngoài ra, kênh Võ Văn Kiệt còn có vai trò rất lớn trong việc rửa phèn cải tạo đất khai hoang, tưới tiêu cho hơn 16.000ha đất sản xuất tại “túi phèn” tứ giác Long Xuyên, thuộc huyện Tri Tôn.

B.ĐẠI

Tin cùng chuyên mục