Quảng Bình: Khỉ mặt đỏ phá hoa màu

(SGGP).- Ngày 28-6 ông Lê Thanh Huy, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, một bầy khỉ 30-40 con, theo mô tả của người dân là mặt đỏ, dữ dằn, chúng đi theo tốp ra các vùng Hung Lầm, Khe Trạ, Chà Nòi, Phốôc Tre nhổ bắp, đặc biệt chúng nhổ trắng nhiều vùng trồng lạc để ăn.

Một người dân nói khi lao vào đuổi, chúng tập hợp các tốp nhỏ thành đàn lớn bao vây lấy người, kêu toáng lên dọa dẫm đuổi cả người khỏi ruộng lạc.

Theo UBND xã Xuân Trạch, hiện đã có 10 hộ báo cáo thiệt hại do khỉ gây ra. UBND xã Xuân Trạch cho biết sẽ có ý kiến với Ban quản lý Phong Nha-Kẻ Bàng có phương án giúp dân ngăn khỉ ra phá hoại hoa màu.

M.Phong

Tin cùng chuyên mục