Vụ khí độc ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) - Có thể là khí Amoniac hoặc Clo

(SGGP).- Sáng 10-5, đoàn công tác của Cơ quan chủ nhiệm hóa học (Quân khu V) đã về xã Hành Minh (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) phối hợp với Huyện đội Nghĩa Hành, Công an huyện để trực tiếp kiểm tra, xác minh loại khí độc đã xả thải ra môi trường gây tâm lý hoang mang cho người dân và gần 9.000m² mía chết cháy.

Tại khu vực núi ở thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, nơi bình khí độc được cơ quan chức năng huyện tạm cách ly và chôn lấp trước đó, đoàn công tác đã cho xe múc đào đưa lên trở lại để kiểm tra.

Qua quan sát, bình có hình dáng như bình gas sử dụng để nấu ăn. Nhãn hiệu bình có ghi 3 chữ tiếng Trung Quốc.

Kết luận ban đầu, đoàn công tác khẳng định bình khí mới được sản xuất sau này để sử dụng trong công nghiệp. Về khả năng có thể gây cháy và làm chết hoa màu, đoàn công tác cho rằng có thể chỉ có hai loại khí là Amoniac hoặc khí Clo đậm đặc.


HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục