Đà Lạt: Gắn số cho thông ba lá

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm kê để gắn số cho thông ba lá, nhằm quản lý chặt chẽ hơn rừng nội ô Đà Lạt.
Đà Lạt: Gắn số cho thông ba lá

 (SGGPO).- Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm kê để gắn số cho thông ba lá, nhằm quản lý chặt chẽ hơn rừng nội ô Đà Lạt.

Theo đó, hiện Đà Lạt có 431ha rừng nội ô với gần 10.000 cây xanh nội thị, trong đó có trên 8.000 cây thông ba lá trưởng thành (đường kính gốc trên 20cm). Số thông này sẽ được lập họa đồ và gắn số lên thân cây, sau đó giao cho tổ chức, hộ gia đình quản lý, các hành vi xâm hại đến thông sẽ bị phạt nặng gấp nhiều lần mức hiện tại. 

Rừng thông cạnh Dinh II (đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt) bị lấn chiếm để xây dựng nhà cửa.

Rừng thông cạnh Dinh II (đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt) bị lấn chiếm để xây dựng nhà cửa.

Thời gian qua, rừng thông Đà Lạt đã chịu nhiều tác động do áp lực phát triển đô thị. Tỉnh Lâm Đồng quy định chặt một cây thông (có giấy phép) phải trồng lại 5 cây, nhưng số thông trồng lại ở vị trí bị chặt rất ít mà chủ yếu ở khu vực khác. 

       Tin, ảnh: Nam Viên

Tin cùng chuyên mục