Hà Nội: Tổ chức hội hoa - chợ tết chào xuân

(SGGP).- Từ ngày 30-1 đến 5-2, Hội hoa Xuân Hà Nội 2013 với chủ đề “Hội hoa - Chợ tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao” do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam.

Hội hoa Xuân 2013 nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa làng quê, làng nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, chào đón Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm, nghệ thuật hoa - sinh vật cảnh, lễ hội truyền thống, giao lưu văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, hội chợ hàng nông sản chất lượng cao và thủ công mỹ nghệ, hội thảo…

T.HÀ 

  • Trà Vinh hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân

Theo Sở NN-PTNT Trà Vinh, nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, từ năm 2013 đến 2017, tỉnh hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi khoảng 35 tỷ đồng cho nông dân mua sắm mới 800 máy sản xuất nông nghiệp, bao gồm 200 máy máy gặt đập liên hợp, 100 máy sấy lúa và 500 máy làm đất, máy bón phân, máy phun thuốc trừ sâu… Từ năm 2009 đến 2012, thực hiện chương trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (giai đoạn 1) tỉnh đã hỗ trợ nông dân mua hơn 166 máy sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa tỷ lệ thu hoạch lúa bằng cơ giới hóa lên hơn 35% và tỷ lệ lúa được sấy khô bằng máy trong vụ hè thu hơn 30%.

Đ.CẢNH

  • BIDV cho vay 3.000 tỷ đồng xây nhà ở xã hội

(SGGP).- Tại cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp ở Đà Nẵng, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết: BIDV sẽ dành 3.000 tỷ đồng để cho các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vay đầu tư phát triển chương trình nhà ở xã hội và 6.500 tỷ đồng để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tại Đà Nẵng. Ngoài ra, BIDV cũng tính toán mua 3.500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP Đà Nẵng phát hành trong năm 2013. Ông Trần Bắc Hà cũng thông báo đồng ý khoản tiền 1.800 tỷ đồng để Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) vay đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn bắc TP Tam Kỳ - Núi Thành (Quảng Nam) theo hình thức B.O.T.

NG.HÙNG

  • Đà Nẵng: Hỗ trợ 2.000 vé xe cho sinh viên nghèo về quê ăn tết

(SGGP).- Thành đoàn TNCS TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, sẽ hỗ trợ 2.000 vé xe, mỗi vé trị giá 200.000 đồng cho sinh viên về quê ăn tết. Đối tượng được tặng vé xe là những sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Được biết, nguồn kinh phí để tặng vé xe cho sinh viên nghèo năm nay do Hội Sinh viên TP các đoàn trường đại học, cao đẳng trên địa bàn vận động các nguồn tài chính để hỗ trợ. Ngoài ra, dự kiến sẽ tặng 50 suất quà cho những sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết.

NG.HÙNG
 

  • Quảng Ngãi: 500 hộ dân trắng tay vụ lúa đông

(SGGP).- Sáng 8-1, ông Võ Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi cho biết: mùa mưa năm nay chịu hạn gay gắt kéo dài nên dù rất nỗ lực chống hạn, gần 150 ha lúa vụ đông của bà con nông dân trong xã mất trắng, bà con đành cắt lúa cho bò ăn. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy ở thôn Minh Tân Nam trồng hơn 3 sào lúa, mấy hôm nay trời mưa, nhưng cũng không cứu được gì đang cắt mang về cho bò chứ để không ngoài đồng, lúa sẽ chết héo, thành rơm rạ. Ông Quang cho biết thêm: Sản xuất lúa vụ đông là đặc trưng riêng của nông dân xã Đức Minh. Mấy năm trước năng suất lúa vụ đông ở xã đạt trên 50 tạ/ha. Vụ đông năm nay, hơn 500 hộ nông dân trong xã xuống giống được gần 150ha lúa, nhưng thời tiết bất lợi, hạn kéo dài khiến cho 150ha này gần như mất trắng.

H.MINH

  • Bắc Trung bộ: Lúa chết úng và bị chuột cắn phá

(SGGP).- Mưa rét từ cuối năm 2012 đến nay rơi đúng cao điểm nông dân Bắc miền Trung xuống giống lúa đông xuân sớm gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nông dân Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế vừa phải cứu lúa non ngập úng vừa phải đối phó với nạn chuột đồng cắn phá. Ông Lê Đức Ưa, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 100% giống lúa dài ngày địa phương mới gieo sạ bị nước ngập sâu, hư hỏng hoàn toàn. UBND xã chỉ đạo các HTX sản xuất nông nghiệp tiêu úng gieo sạ lại và vận động bà con đưa vào gieo sạ các loại giống lúa ngắn ngày. Đồng thời, dùng bẫy, bả và ra quân diệt chuột đối với diện tích lúa vùng cao không bị nước ngập úng.

V.THẮNG

Tin cùng chuyên mục