Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - Nhiều đoàn khách quốc tế đăng ký tham dự

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-4, tại huyện đảo Lý Sơn và TP Quảng Ngãi với nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đăng ký tham dự. Các lễ chính sẽ được tổ chức trên đảo Lý Sơn vào các ngày 27 và 28-4. Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chiều 22-4 tại Quảng Ngãi.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-4, tại huyện đảo Lý Sơn và TP Quảng Ngãi với nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đăng ký tham dự. Các lễ chính sẽ được tổ chức trên đảo Lý Sơn vào các ngày 27 và 28-4. Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chiều 22-4 tại Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Đây là sự kiện văn hóa lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Hiện Hội đồng Di sản văn hóa phi vật thể - Bộ VH-TT-DL đã thông qua hồ sơ đề nghị cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa” và trình lên Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL để xem xét, ra quyết định công nhận. Cùng với đó, đình làng An Vĩnh (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn - nơi diễn ra lễ khao lề thế lính Hoàng Sa) cũng đã được công nhận là di tích quốc gia.

Xung quanh sự kiện lớn này, ban tổ chức đã làm việc với Cảng vụ về công tác đảm bảo đưa đón khách với giá vé tàu ra đảo trong dịp này vẫn được giữ nguyên như ngày thường. Hiện đã có các đoàn khách của Nhật Bản và Đức đăng ký tham dự lễ. Tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn cho hàng trăm tình nguyện viên tham gia phục vụ lễ hội đặc biệt này tại đảo Lý Sơn và TP Quảng Ngãi... Nhân dịp này, ban tổ chức cũng giới thiệu trang thông tin điện tử lễ khao lề với địa chỉ: lehoi.quangngai.gov.vn.

* Trong thông tin liên quan, thêm 2 ngôi chùa mới được khởi công trong ngày 22 và 23-4 tại quần đảo Trường Sa. Như vậy, đến thời điểm này đã có 5 ngôi chùa được xây dựng tại quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những công trình tôn giáo ý nghĩa này được doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường dành tặng đảo Sơn Ca và Nam Yết với mong muốn góp phần phục vụ nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; ghi nhớ công lao to lớn của ông cha, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Các chùa được thi công trên khuôn viên rộng 1.000m², có đủ nhà Tam bảo, Tam quan, Tả Vu, Hữu Vu, bồn cây và nhiều công trình phụ trợ khác trong thời gian 10 tháng.

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục