Một thiếu tá quân đội hy sinh khi tham gia chữa cháy rừng

Chiều 23-4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã đưa thi thể Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đông về quê nhà an táng.

(SGGPO).- Chiều 23-4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã đưa thi thể Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đông về quê nhà an táng.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 chiều 22-4 xảy ra vụ cháy 3ha rừng keo tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đông lập tức điều động nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với các lực lượng địa phương và nhân dân tham gia chữa cháy. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt. 

Trong quá trình chữa cháy, Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi sinh năm 1972, quê xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bị ngạt thở do khói. Đến 17 giờ cùng ngày, Thiếu tá Ngãi được đưa về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi ra đi để lại vợ và 2 con gái nhỏ đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế và Ban Chỉ huy quân sự Nam Đông hỗ trợ gia đình chi phí mai táng. Đồng thời, đề xuất Quân khu IV khen thưởng hành động dũng cảm của Thiếu tá Ngãi và làm các thủ tục đề xuất công nhận chế độ liệt sĩ cho Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục