Ngôi làng có 4 mùa xuân

Ngôi làng có 4 mùa xuân

Hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, 4 - 5 thế hệ kế tiếp nhau tạo nên làng hoa đặc sắc ven sông Tiền.

Từ vài ba hộ ban đầu, năm 1975 xã này có 200 hộ với vài chục hécta trồng hoa. Đến năm 2009 đã lên 1.500 hộ với 225ha. Hiện giờ, làng hoa Tân Quy Đông đã thành phường. Thành phố Sa Đéc cổ kính ven sông Tiền đã nâng diện tích trồng hoa lên khoảng 400ha với trên 2.200 hộ tham gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (áo hoa) trong vườn hoa nhà mình.

Tất cả đều nhờ hoa

Những giỏ hoa, lá đủ loại, đủ kích cỡ xếp dài tăm tắp theo từng giàn, bên trên được che bằng lưới. “Gia đình có 5 công chuyên trồng hoa theo kiểu cha truyền con nối, từ rất lâu rồi. Nông dân ở đây còn đi Pháp, Nhật, Thái Lan… trao đổi kinh nghiệm và tìm mua giống hoa mới”, dẫn khách tham quan vườn nhà, bà Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch kiêm Bí thư xã Tân Quy Đông, giới thiệu. Nghề trồng hoa vừa cho thu nhập cao (trung bình hơn 100 triệu đồng/công) hơn hẳn làm ruộng, vừa giúp thanh niên có việc làm quanh năm, “cứ siêng thì có tiền”.

Tân Quy Đông có tới 1.500 chủng loại hoa, đặc biệt còn lưu giữ 50 giống hoa hồng quý: hồng nhung đỏ thắm mượt mà, hồng Cleopatra màu hồng phấn, hồng Elizabeth phơn phớt, hồng Goroda tím sen, hồng Mascara màu cam, hồng Mecxen màu trắng…

Ông Trần Văn Hồng, chồng bà Ngọc, còn cho biết hoa Tân Quy Đông vừa bán lẻ, vừa hợp đồng trồng theo thiết kế (hàng công trình) và xuất khẩu. “Nhưng xôm nhất vào dịp Tết Nguyên đán, trước cả tháng trên bờ dưới sông ngập tràn, rực rỡ sắc hoa”, ông Hồng cho biết thêm. Thời điểm đó, làng hoa Tân Quy Đông nườm nượp các đoàn xe và ghe đưa hoa ngược lên TPHCM, Đồng Nai, miền Bắc, miền Trung hay xuôi xuống các tỉnh miền Tây. Năm ngoái, hàng vạn giỏ hoa Sa Đéc làm lung linh đường hoa xuân đất Tây Đô.

Diện tích trồng hoa, kiểng ở Tân Quy Đông chỉ chiếm khoảng 4,7% đất nông nghiệp nhưng mang lại hơn 22% giá trị sản xuất nông nghiệp. Nhà nhà trồng hoa. Quanh năm tất tả vì hoa. “Tất cả đều nhờ hoa, từ gạo cá thịt hàng ngày tới cả xe hơi, nhà lầu đó”, bà Ngọc cười khẳng định. Nơi đây, bốn mùa đều xuân.

Thành phố hoa

Sa Đéc có những lợi thế trong trồng hoa, kiểng so với nhiều nơi khác, tuy nhiên sản xuất vẫn nhỏ lẻ, phân tán, dựa vào kinh nghiệm gia đình là chính. Vấn đề liên kết, thống nhất giá bán, đầu ra của hoa vẫn bấp bênh, do vậy cần có những bước đột phá mới, căn cơ bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều dự án mới theo hướng đó. “Và hoa Sa Đéc sẽ không chỉ dừng ở hơn 20 triệu giỏ hoa được xuất bán mỗi năm với tổng doanh thu 170 tỷ đồng nữa. Sa Đéc sẽ phát triển làng hoa thành thành phố hoa trong tương lai”, ông Tùng cho biết.

Sa Đéc đang nỗ lực cho mục tiêu đó. TP đã quy hoạch khu đất 5,7ha nhằm tập trung các nhà vườn trồng hoa, hoàn thiện công viên hoa rộng 27ha với giỏ hoa kỷ lục từng thu hút hàng chục ngàn du khách tham quan dịp Tết 2014; thành lập Công ty cổ phần Hoa Sa Đéc, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lan Anh giúp nông dân tham gia thị trường bằng công nghệ cấy mô; hợp tác với Hà Lan đưa nông dân sang học cách lai tạo, chọn ghép, sản xuất giống, quản lý, bảo quản, thu hoạch, tiếp thị hoa, kiểng. Các đối tác Hà Lan cũng cam kết hỗ trợ Đồng Tháp nhập khẩu các giống hoa kiểng mới, phục tráng giống hoa bản địa, tạo ra dòng hoa lưu chuyển hai chiều giữa Đồng Tháp và châu Âu...

VŨ THỐNG NHẤT

Tin cùng chuyên mục