ĐBSCL: Hơn 3.000 trái bưởi “lễ Cát Tường” bán tết 2015

Chiều 24-11, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bưởi tạo hình ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết: Đang chuẩn bị hơn 3.000 trái bưởi lễ Cát Tường phục vụ thị trường Tết Ất Mùi năm 2015 sắp tới. Đây là sản phẩm mới rất được kỳ vọng.
ĐBSCL: Hơn 3.000 trái bưởi “lễ Cát Tường” bán tết 2015

Chiều 24-11, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bưởi tạo hình ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết: Đang chuẩn bị hơn 3.000 trái bưởi lễ Cát Tường phục vụ thị trường Tết Ất Mùi năm 2015 sắp tới. Đây là sản phẩm mới rất được kỳ vọng.

 

Theo đó, Câu lạc bộ Bưởi tạo hình ấp Phú Trí A liên kết cùng Công ty Nguyễn Gia (Hà Nội), chọn khoảng 160ha đất vườn ở 4 tỉnh là Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh để sản xuất bưởi “lễ Cát Tường” (ảnh).

Sau hơn 3 đợt thử nghiệm, đến nay, sản phẩm bưởi lễ Cát Tường với hình dáng một bàn tay nâng trái, mà nhiều người gọi là “Bưởi bàn tay Phật” đã được sản xuất thành công. Hiện có khoảng 50 nhà vườn tham gia sản xuất loại bưởi mới này để cung cấp cho thị trường Tết Ất Mùi 2015 sắp tới.

NGỌC DÂN

* Rắn lục xuất hiện nhiều tại Phú Yên

(SGGP).- Liên tục mấy ngày qua, nhiều người dân tỉnh Phú Yên phải nhập viện do bị rắn cắn (chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ). Hiện chưa có thống kê chính thức, nhưng theo ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay bệnh viện ghi nhận hơn 140 ca bị rắn cắn, riêng 2 tháng gần đây, có gần 50 ca đến bệnh viện điều trị, chủ yếu bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Huyện Tây Hòa là địa phương có số người bị rắn cắn nhiều nhất, riêng thời điểm hiện tại có hơn 20 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện huyện, một số ca bị nặng phải chuyển lên tuyến trên. Các nạn nhân bị rắn cắn điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh Phú yên dần phục hồi sức khỏe, không có ca nào diễn biến phức tạp.

Ngành y tế Phú Yên đã có thông báo, khuyến cáo người dân thận trọng với rắn lục. Trong trường hợp bị rắn cắn, người dân không nên tự ý chữa trị, mà sau khi sơ cứu bằng các cách thông thường, phải nhanh chóng đến các cơ sở y tế.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục