Người dân Đắk Lắk chưa làm giàu từ rừng và cà phê

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có kết quả 4 năm thực hiện Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. 

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có kết quả 4 năm thực hiện Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. 

Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nie Thuật cho biết, qua 4 năm thực hiện Kết luận 60-KL/TW, tốc độ tăng trưởng của thành phố Buôn Ma Thuột duy trì được mức tăng trưởng khá, giai đoạn 2010 - 2013 bình quân tăng 13,84% GDP bình quân đầu người năm 2014 ước đạt trên 47 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, có tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh Đắk Lắk.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đắk Lắk là một tỉnh Tây Nguyên có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển, trong đó lợi thế lớn nhất là về đất đai, lâm nghiệp, trồng và chế biến các sản phẩm từ cây công nghiệp, song Đắk Lắk cũng là địa phương có điểm xuất phát thấp, có không ít khó khăn, trong đó nổi lên là khó khăn về cơ sở hạ tầng yếu kém, nhất là hạ tầng về giao thông vận tải cùng với đó là chưa phát huy được hết thế mạnh về rừng, về chăn nuôi, đồng bào chưa làm giàu được từ rừng, thế mạnh về cây cà phê cũng chưa phát huy được đầy đủ, thương hiệu sản phẩm cây cà phê chưa thực sự đủ mạnh trên thị trường thế giới… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đắk Lắk cần tiếp tục tìm ra những cách làm năng động, sáng tạo, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để tiếp tục bứt phá vươn lên, thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương trong cả nước. Thủ tướng gợi ý cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng về giao thông, thủy lợi… Đồng thời quan tâm phát huy thế mạnh về các sản phẩm cây công nghiệp, trong đó có cây cà phê, chú ý thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cà phê, từng bước xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm cà phê Đắk Lắk trên thị trường thế giới.

Ngọc Minh

Tin cùng chuyên mục