Cử tri Đà Nẵng lo lắng về việc cấp phép cho dự án nước ngoài trên núi Hải Vân

(SGGP).- Sáng 25-11, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND sắp tới, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu). Tại đây, cử tri bày tỏ lo lắng cũng như bức xúc trước việc tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế” của nhà đầu tư Trung Quốc tại khu vực mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển), có nguy cơ đe dọa vấn đề an ninh quốc phòng của Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

(SGGP).- Sáng 25-11, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND sắp tới, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu). Tại đây, cử tri bày tỏ lo lắng cũng như bức xúc trước việc tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế” của nhà đầu tư Trung Quốc tại khu vực mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển), có nguy cơ đe dọa vấn đề an ninh quốc phòng của Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết, vị trí mà dự án của nhà đầu tư Trung Quốc được cấp phép nằm trong khu vực chồng lấn, chưa xác định ranh giới rõ ràng giữa hai địa phương. Năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã ra văn bản chỉ đạo Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế phải giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có quyết định xử lý của Nhà nước, không ai được xây dựng hay làm cái gì ở đó để tránh gây thêm tình hình phức tạp.

UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra. Hiện các bên liên quan đều đang chờ Bộ Quốc phòng có báo cáo cụ thể để Chính phủ có ý kiến quyết định chính thức.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục