Lại động đất 2,5 độ Richter ở ở Bắc Trà My (Quảng Nam)

(SGGPO).- Vào khoảng gần 3 giờ sáng nay, 6-7, khi đang chờ xem World Cup, người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại giật mình bởi đợt rung chấn mạnh kéo dài trong khoảng 5 giây. Do giữa đêm khuya nên người dân cảm nhận rất rõ đợt rung chấn này, đồ đạc trong gia đình va chạm vào nhau.

(SGGPO).- Vào khoảng gần 3 giờ sáng nay, 6-7, khi đang chờ xem World Cup, người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại giật mình bởi đợt rung chấn mạnh kéo dài trong khoảng 5 giây. Do giữa đêm khuya nên người dân cảm nhận rất rõ đợt rung chấn này, đồ đạc trong gia đình va chạm vào nhau.
 
Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu, trận rung chấn động đất nói trên xảy ra vào hồi 19 giờ 54 phút 27 giây (giờ GMT), tức 2 giờ 54 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 6-7 có độ lớn 2,5 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15,264 độ vĩ  Bắc – 108,177 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6km. Động đất xảy ra tại khu vực Sông Tranh, huyện Bắc Trà My.

Đây là đợt rung chấn động đất thứ 3 liên tiếp trong 3 ngày 4, 5 và 6-7 tại Quảng Nam. Trước đó, vào lúc 4 giờ 46 phút ngày 5-7, tại huyện Bắc Trà My cũng xảy ra một trận động đất mạnh tại tọa độ 15,37 độ vĩ  Bắc -108,092 độ kinh Đông hồi 21 giờ 46 phút 59 giây (giờ GMT), tức 4 giờ 46 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 5-7 với độ lớn 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5km.
 
Ngày 4-7, hồi 7 giờ 50 phút 43 giây (giờ GMT) tức 14 giờ 50 phút 43 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất khác có độ lớn 2,5 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15,701 độ vĩ  Bắc 107,989 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7km xảy ra tại khu vực huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

NGUYÊN KHÔI

Thông tin liên quan

Quảng Nam: Lại động đất 2,7 độ Richter ở Bắc Trà My
 

Tin cùng chuyên mục