Bắt xe chở 4.000 lít dầu nhớt thải không giấy tờ hợp lệ

(SGGPO).- Sáng nay, 20-8, nguồn thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ quả tang xe tải đang vận chuyển 20 thùng phi loại lớn dầu nhớt thải (4.000 lít) không có giấy tờ hợp lệ.

(SGGPO).- Sáng nay, 20-8, nguồn thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ quả tang xe tải đang vận chuyển 20 thùng phi loại lớn dầu nhớt thải (4.000 lít) không có giấy tờ hợp lệ.

Xe ôtô 37N – 1611 vận chuyển dầu nhớt bị bắt do Lê Văn Kiên (37 tuổi, trú tại Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đi cùng xe còn có chủ số hàng nói trên là Nguyễn Bá Nam (36 tuổi, trú tại Quỳnh Thiện, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Bá Nam khai nhận, số dầu nhớt thải này được mua lại của một số hộ dân ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện Phòng PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số dầu nhớt thải nói trên theo quy định.

Dầu nhớt thải là rác thải nguy hại, việc vận chuyển phải đủ điều kiện, phương tiện chuyên dụng, giấy phép hành nghề, giấy phép quản lý chất thải nguy hại. Nếu dầu nhớt thải được tái chế, trộn với một số dầu nhớt khác sẽ gây hư hỏng phương tiện, gây ô nhiễm môi trường.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục