32 ngư dân tàu cá Quảng Nam vào bờ an toàn

Khoảng 1 giờ sáng 30-8, tàu SAR27 - 01 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá QNa 95889-TS cùng 32 ngư dân bị nạn trên biển cập cảng Nha Trang an toàn.
32 ngư dân tàu cá Quảng Nam vào bờ an toàn

(SGGPO).- Khoảng 1 giờ sáng 30-8, tàu SAR27 - 01 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá QNa 95889-TS cùng 32 ngư dân bị nạn trên biển cập cảng Nha Trang an toàn.

Tàu QNa 95889-TS cùng ngư dân cập cảng Nha Trang lúc hơn 1 giờ sáng nay, 30-8

Tàu cá do ông Phan Thu (SN 1970, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm chủ, bị hỏng cốt máy thả trôi tự do. Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố không thành, thuyền trưởng tàu QNa 95889-TS đã phát thông báo cứu nạn khẩn cấp. Thời điểm này, vị trí tàu bị nạn được xác định cách bờ biển Nha Trang 138 hải lý (tại vị trí 13018’N-111018’E).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) khẩn cấp điều động tàu SAR27-01 đang neo đậu tại cầu cảng Nha Trang ứng cứu.

Thuyền trưởng tàu cá QNa 95889, ông Phan Thu cho biết, tàu hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa) thì bất ngờ máy bị hỏng. Tàu trôi tự do trên biển nhiều giờ liền nên tâm lý các thuyền viên rất hoang mang. Khi tàu cứu nạn tiếp cận, tất cả ngư dân mới bình tâm trở lại.

 VĂN NGỌC

>> Khẩn cấp cứu nạn tàu cá cùng 32 ngư dân gặp nạn trên biển

Tin cùng chuyên mục