Đà Nẵng: Tăng gấp đôi diện tích cho Nhà trưng bày Hoàng Sa

(SGGP).- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất phương án chuyển địa điểm xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Theo đó, khu đất quy hoạch Nhà trưng bày Hoàng Sa mới được chuyển đến khu đất có diện tích hơn 1.200m², gấp đôi so với khu vực đã quy hoạch trước đó, có mặt tiền đường Hoàng Sa, gần dự án Công viên Đại dương.
Đà Nẵng: Tăng gấp đôi diện tích cho Nhà trưng bày Hoàng Sa

(SGGP).- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất phương án chuyển địa điểm xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Theo đó, khu đất quy hoạch Nhà trưng bày Hoàng Sa mới được chuyển đến khu đất có diện tích hơn 1.200m², gấp đôi so với khu vực đã quy hoạch trước đó, có mặt tiền đường Hoàng Sa, gần dự án Công viên Đại dương.

Việc chuyển địa điểm xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm tạo không gian rộng hơn cho nhà trưng bày, tạo thuận lợi cho việc tham quan của người dân và khách du lịch.

Phối cảnh Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Đồng thời, đồng chí Trần Thọ cũng thống nhất lập quy hoạch khu đất bãi biển phía trước Nhà trưng bày Hoàng Sa theo hướng công viên vườn dạo, kết hợp trưng bày tàu cá ĐNa 90152, tạo nên sự liên hoàn, kết nối giữa công trình Nhà trưng bày tư liệu lịch sử với khu vực trưng bày tàu cá và công viên.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục