Hà Tĩnh: Mưa lớn làm sập cầu tạm, chia cắt tỉnh lộ 5

(SGGP).- Từ ngày 21 đến 22-9, tại địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn…tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Nước từ thượng nguồn các sông Ngàn Trươi, Ngàn Phố, Ngàn Sâu đổ về dồn dập, khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở một số xã vùng thấp trũng hạ du bị ngập lụt cục bộ, giao thông đi lại bị ách tắc.
Hà Tĩnh: Mưa lớn làm sập cầu tạm, chia cắt tỉnh lộ 5

(SGGP).- Từ ngày 21 đến 22-9, tại địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn…tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Nước từ thượng nguồn các sông Ngàn Trươi, Ngàn Phố, Ngàn Sâu đổ về dồn dập, khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở một số xã vùng thấp trũng hạ du bị ngập lụt cục bộ, giao thông đi lại bị ách tắc.

Đặc biệt, khoảng 2 giờ 30 sáng 22-9, nước lũ chảy về quá mạnh và đột ngột khiến công trình cầu Trảy (cầu tạm) trên tuyến tỉnh lộ 5, thuộc địa phận xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang bị cuốn sập (ảnh), khiến tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn. Hàng ngàn hộ dân và học sinh các cấp ở 6 xã vùng hạ huyện không thể lưu thông qua đây, buộc phải đi theo đường vòng, đường tránh khác và tuyến quốc lộ 8A cách xa 25-30km để lên trung tâm hành chính của huyện.

Trao đổi với Báo SGGP, ông Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Vũ Quang, cho biết, đến 17 giờ cùng ngày, mặc dù lưu lượng mưa đã giảm nhưng nước lũ tại vị trí cầu sập rút chậm. Dự kiến đến 23-9 mới có thể khắc phục xong. Cầu Trảy (hay còn gọi là cầu tạm, cầu công vụ được bắc tạm qua suối Trảy từ đầu năm 2014, với chiều dài hơn 15m, rộng 4m) phục vụ việc đi lại dân sinh và phục vụ việc thi công cầu chính trên tuyến tỉnh lộ 5 (cầu chính được khởi xây dựng từ tháng 6-2014, dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2014).

Hiện tại, từ trung tâm TP Hà Tĩnh để lên được với huyện Vũ Quang chỉ có phương án đi đường vòng theo tuyến quốc lộ 8A hoặc đường mòn Hồ Chí Minh qua huyện miền núi Hương Khê hoặc Hương Sơn.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục