Cứu hộ thành công 14 ngư dân gặp nạn trên biển

(SGGP).- Sáng 22-9, tàu BP 320403 của Hải đội Biên phòng 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ 95605 và 14 ngư dân trên tàu này vào bờ biển TP Quy Nhơn an toàn.

(SGGP).- Sáng 22-9, tàu BP 320403 của Hải đội Biên phòng 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ 95605 và 14 ngư dân trên tàu này vào bờ biển TP Quy Nhơn an toàn.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 21-9, tàu cá BĐ 95605 do ông Mai Trường (44 tuổi, ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang hành nghề vây rút trên vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy không khắc phục được, trôi tự do trên biển. Lúc đó, trên tàu còn có 11 tấn hải sản vừa đánh bắt được và có nguy cơ bị chìm do sóng to gió lớn. Thuyền trưởng và gia đình đã liên lạc với Bộ đội Biên phòng Bình Định nhờ cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã điều tàu BP 320403 cùng 7 cán bộ, chiến sĩ ra ứng cứu, đến 21 giờ 30 cùng ngày, tàu  đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu cá cùng các ngư dân vào bờ an toàn.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định tặng bằng khen đột xuất cho tập thể tàu BP 320403 vì có thành tích trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục