Quảng Ninh khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng

(SGGP).- Ngày 25-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến, nối liền TP Hạ Long (Quảng Ninh) với TP Hải Phòng. Dự án có chiều dài 5,41km, rộng 25m, được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/giờ, riêng cầu Bạch Đằng dài 3,054km, có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép dự ứng lực với 3 trụ và 4 nhịp cầu dây văng. Dự án được đầu tư theo hình thức BOT với tổng kinh phí trên 7.611 tỷ đồng.

(SGGP).- Ngày 25-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến, nối liền TP Hạ Long (Quảng Ninh) với TP Hải Phòng. Dự án có chiều dài 5,41km, rộng 25m, được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/giờ, riêng cầu Bạch Đằng dài 3,054km, có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép dự ứng lực với 3 trụ và 4 nhịp cầu dây văng. Dự án được đầu tư theo hình thức BOT với tổng kinh phí trên 7.611 tỷ đồng.

Đây là một trong 2 dự án thành phần của tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.Chiều dài quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng giảm từ 75km xuống còn 25km.

BÍCH QUYÊN


* Đồng Nai: Tổ chức đường hoa Trấn Biên

(SGGP).- Ngày 25-1, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tỉnh sẽ tổ chức đường hoa Trấn Biên (trên địa bàn TP Biên Hòa), với chiều dài 1,6km, dài hơn 400m so với đường hoa được thực hiện vào các năm 2013 và 2014. Kinh phí đầu tư cho công trình này là hơn 11 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước.

Các công trình trong đường hoa Trấn Biên sẽ khắc họa đậm nét hình ảnh vùng đất cũng như con người Biên Hòa - Đồng Nai trong lao động, sản xuất và chiến đấu, gắn với những sự kiện văn hóa, lịch sử, xã hội… Đường hoa sẽ bắt đầu mở cửa đón du khách vào tham quan từ ngày 16-2 (nhằm ngày 28-12-2014 âm lịch) đến ngày 24-2 (nhằm mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi).

ĐỨC TRUNG
 

Tin cùng chuyên mục