Cứu hộ tàu chở 3.000 tấn gạo bị mắc cạn

(SGGP).- Chiều 5-7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, tàu Phú Mỹ 03 từ TP Vũng Tàu đã tiếp cận và đang tiến hành công tác cứu hộ, hỗ trợ tàu hàng Hải Trường 36 (thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Hải Trường) chở theo 13 thuyền viên và 3.000 tấn gạo bị mất lái, mắc cạn ở vùng biển Bình Thuận.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tàu Hải Trường 36 có trọng tải trên 3.000 tấn do ông Hoàng Văn Phong làm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên đang trên đường hành trình chở 3.000 tấn gạo từ tỉnh An Giang đi Hải Phòng. Khi tàu di chuyển đến vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận (cách mũi Kê Gà khoảng 15 hải lý) thì bất ngờ hệ thống nước dằn để cân bằng tàu bị sự cố khiến tàu bị mất lái và mắc cạn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng các cơ quan liên ngành đã huy động nhiều tàu cá của ngư dân chuyển bớt hàng hóa xuống để giữ trạng thái ổn định cho tàu bị nạn, đồng thời liên hệ với tàu Phú Mỹ 03 đến cứu hộ. Dự kiến công tác cứu hộ tàu bị nạn sẽ mất từ 1-2 ngày.

NGUYỄN TIẾN

Tin cùng chuyên mục