Bình Định: Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân

Sáng 27-8, tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang phối hợp UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân Nguyễn Việt Hằng (trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

(SGGP).- Sáng 27-8, tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang phối hợp UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân Nguyễn Việt Hằng (trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Con tàu mang số hiệu BĐ 99009 TS, là con tàu đầu tiên của ngư dân Bình Định được đóng mới theo Nghị định 67 với số tiền 17,1 tỷ đồng (trong đó Ngân hàng BIDV tài trợ 95% số vốn). Tàu đóng theo mẫu tàu đánh cá lưới vây vỏ thép khu vực miền Trung do Bộ NN-PTNT công bố. Công suất thiết kế 880 CV, chiều dài 25m, rộng 7m, chiều cao mạn 3,15m, mớn nước thiết kế 2,30, tốc độ 12 hải lý/giờ, được trang bị hệ thống lái thủy lực, đầy đủ hệ thống nghi khí hàng hải, cứu sinh cứu hỏa, hầm bảo quản hiện đại…

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, triển khai Nghị định 67, tỉnh Bình Định được giao chỉ tiêu nhiều nhất (305 tàu). Hiện tỉnh đã phê duyệt 103 tàu.

TRỌNG KIÊN

* Tỉnh Tây Ninh tuyên dương 41 điển hình thi đua yêu nước

(SGGP).- Ngày 27-8, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2010-2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng 165 đại biểu ưu tú đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Đại hội đã tuyên dương 41 điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng; trong đó có một tập thể, 5 cá nhân được nhận Huân chương Lao động từ hạng nhất đến hạng ba của Chủ tịch nước, 7 đơn vị được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 1 Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc. Trước đó, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 260 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

VĂN PHONG

* Phạt đơn vị sản xuất phân bón “Con Cóc” gần 30 triệu đồng

(SGGP).- Ngày 27-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng đối với Công ty CP Thương mại, dịch vụ, sản xuất Thiên Phước (trụ sở ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và đại lý của công ty này tại tỉnh Đắk Nông. Đồng thời yêu cầu công ty này thu hồi tất cả số phân bón đang bán trên thị trường tỉnh. 

Đầu mùa mưa năm nay, nhiều người dân tại xã Đắk Sin (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) mua phân bón của Công ty Thiên Phước có nhãn hiệu Con Cóc về bón cây trồng. Sau khi bón phân này, nhiều diện tích cà phê có biểu hiện bất thường như: vàng lá, chết cành, chết cây… Qua kiểm tra, cơ quan liên ngành tỉnh Đắk Nông phát hiện Công ty Thiên Phước sản xuất và bán các loại phân bón không đúng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, gây ảnh hưởng đến cây trồng.

CÔNG HOAN

* Quảng Bình: Nuôi tôm tự phát, dân nghèo nợ hơn 151 tỷ đồng

(SGGP).- Ngày 27-8, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết phong trào nuôi tôm tự phát không theo quy hoạch của người dân đã khiến hàng trăm hộ dân lao đao vì nợ nần.

Theo số liệu mới nhất, có 400 hộ dân xã Hải Ninh đào hồ trên cát nuôi tôm, một số vụ đầu có thu hoạch tốt nhưng từ năm 2014 trở lại đây hồ tôm nào cũng bị chết toàn diện khiến người dân lao đao. Ông Phạm Văn Liệu cho biết, 400 hộ nuôi tôm này là những hộ khá giả nhất xã, nhưng hiện đã nợ hơn 151 tỷ đồng. Trong đó có nhiều hộ nợ đến 3 tỷ đồng. Nhiều gia đình phải cầm cố sổ đỏ, vay bên ngoài với lãi suất rất cao tiếp tục đầu tư nuôi thêm để gỡ gạc nhưng tôm thả xuống hồ là chết.

Được biết, UBND xã Hải Ninh đã nhiều lần khuyết cáo, thậm chí không cấp thêm đất để hạn chế việc nuôi tôm tự phát, song người dân lại đi thuê đất ở các địa phương khác để nuôi tôm nhưng tôm vẫn chết trắng.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục