Sẽ thu phí tham quan suối Tiên - Phan Thiết

Ngày 29-8, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), cho biết, nhằm chấn chỉnh và khắc phục tình hình ô nhiễm, kinh doanh du lịch gây mất trật tự ở thắng cảnh nổi tiếng suối Tiên (thuộc xã Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết), UBND TP Phan Thiết vừa ban hành “Nội quy hoạt động điểm tham quan du lịch suối Tiên”. Đồng thời, địa phương cũng đang tiến hành lấy ý kiến của người dân nhằm tiến tới việc thu phí tại điểm tham quan này.
Sẽ thu phí tham quan suối Tiên - Phan Thiết

(SGGPO).- Ngày 29-8, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), cho biết, nhằm chấn chỉnh và khắc phục tình hình ô nhiễm, kinh doanh du lịch gây mất trật tự ở thắng cảnh nổi tiếng suối Tiên (thuộc xã Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết), UBND TP Phan Thiết vừa ban hành “Nội quy hoạt động điểm tham quan du lịch suối Tiên”. Đồng thời, địa phương cũng đang tiến hành lấy ý kiến của người dân nhằm tiến tới việc thu phí tại điểm tham quan này.

Thời gian qua, suối Tiên liên tục xảy ra tình trạng kinh doanh du lịch gây mất trật tự và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né là đơn vị quản lý, trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Nội quy với sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị liên quan. Nội quy nêu rõ, tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và tham quan tại điểm du lịch suối Tiên có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thể hiện ứng xử văn minh, lịch sự, hiếu khách. Đặc biệt, các vấn đề như: ô nhiễm môi trường, chăn thả gia súc bừa bãi, sử dụng xe vận chuyển khách sai quy định,… mà báo chí đã phản ánh cần phải được khắc phục triệt để.

Thắng cảnh suối Tiên thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Liên quan đến việc sẽ tiến hành thu phí tham quan khu du lịch suối Tiên, ông Nguyễn Nam Long cho biết, thành phố đang tiến hành lấy ý kiến của người dân về việc này. Dự kiến, giá vé khi vào tham quan thắng cảnh này sẽ là 15.000 đồng/người lớn, trẻ em 6.000 đồng/người.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục