Khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết)

Sáng 23-3, tại huyện Lộc Ninh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh (23-3-1975 - 23-3-2017) và khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết).

(SGGP).- Sáng 23-3, tại huyện Lộc Ninh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh (23-3-1975 - 23-3-2017) và khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết).

Tới dự có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên BCT, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… và hàng trăm đại biểu là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết). Ảnh: baobinhphuoc

Căn cứ Tà Thiết trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là nơi ở và làm việc của các nhà lãnh đạo cấp cao cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam như: Thượng tướng Trần Văn Trà (Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền), Chính ủy Phạm Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định (Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền), Đại tướng Lê Đức Anh (nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Miền)... Đặc biệt, nơi đây là đơn vị đầu tiên nhận được bức điện 37TK do Tổng Bí thư Lê Duẩn ký, đồng ý đổi tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định thành chiến dịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết). Dự án  được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, trong giai đoạn 1 đã hoàn thành các hạng mục: Tượng đài chiến thắng, đền thờ chính, nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cổng chào. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thi công hạng mục tường rào bảo vệ, trùng tu tái tạo cảnh quan 10 điểm di tích gốc và hoàn thiện khu du lịch sinh thái.

XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục