Đến sáng ngày 14-9, mưa đã ngưng trên hầu hết các địa bàn ở miền Trung, mực nước tại các sông lớn đã xuống mức dưới báo động 1. Ngay sau khi áp thấp nhiệt đới đi qua, các địa phương đã bắt tay ngay vào khắc phục những hậu quả.
Tính đến chiều ngày 14-9, các địa phương ở miền Trung vẫn chưa thống kê đầy đủ con số thiệt hại về tài sản do đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua gây ra, nhưng ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
|
|
Bộ đội cùng thanh niên xã Ea Wel, huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc) dọn vệ sinh thôn buôn sau lũ. |
Ngay trong chiều ngày 13-9, các đơn vị đã huy động công nhân và thiết bị máy móc tiếp cận điểm sạt lở trên đường 14D để giải phóng tuyến đường và đến tối cùng ngày, tuyến đường đã thông trở lại.
Các huyện, thị đã thông báo đến người dân tiến hành thu hoạch cấp bách diện tích lúa đã chín đang bị ngập sâu trong nước, nhằm tránh tình trạng bị úng, thối.
Ngành điện lực gấp rút triển khai việc nối lại đường dây điện bị đứt, dựng lại trụ bị gãy đổ và đến chiều ngày 14-9, địa bàn các huyện thị đã có điện trở lại.
Tuy nhiên, một số vùng thuộc các huyện miền núi, như: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông và Tây Giang vẫn chưa được khắc phục. Quảng Nam đã đưa ra mức hỗ trợ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình có nhà bị tốc mái, sập.
Các huyện, thành phố đã huy động lực lượng xung kích, thanh niên đến giúp các hộ gia đình có nhà bị tốc mái, sụp đổ dựng lại nhà cửa, nhằm sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, triển khai ngay việc hỗ trợ kinh phí, thực phẩm cho những hộ gia đình bị hư hỏng nhà cửa với số tiền từ 200 – 500 ngàn đồng/hộ.
Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thành phố Huế đã chi 300 triệu đồng cho các phường Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Phú Bình... triển khai vớt bèo, các thảm thực vật trên các sông như: Bạch Yến, Kẻ Vạn, Ngự Hà, Hộ Thành Hào... Theo đó, mỗi phường tự thực hiện khơi thông sông, hồ trên địa bàn của mình, công việc này sẽ kết thúc trước ngày 20-9, đảm bảo thông suốt cho các tuyến sông trong mùa mưa bão.
Hiện tại có hai thuyền đánh cá mất liên lạc với đất liền từ ba ngày qua. Hai thuyền này có ít nhất 10 thuyền viên. Theo ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống bão lụt Quảng Bình cho biết, hơn 565ha lúa hè-thu mất trắng do ngập nước, mưa to gây sạt lở trên 5 tuyến sông chính của Quảng Bình; tại bờ biển xã Quảng Phúc huyện Quảng Trạch phải di dời khẩn cấp 11 hộ dân và trạm biên phòng Cảng Gianh.
Cùng ngày, nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 12A đi Lào, Quốc lộ 15 và các tuyến đường giao thông nông thôn và miền núi. Theo ước tính ban đầu thiệt hại do đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua ở Quảng Bình lên đến gần 6 tỷ đồng.
Cơ quan tác chiến Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, 12 tàu thuyền và 36 lao động/137 tàu thuyền và 1.620 lao động bị mất liên lạc trong đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua đã trở về Đà Nẵng. Theo lời những người vừa trở về và qua liên lạc bộ đàm, Biên phòng Đà Nẵng xác định tất cả số tàu thuyền cùng lao động còn lại đều tìm được nơi trú ẩn an toàn.
Ông Trần Văn Long – Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II – cho biết, 2 thuyền viên tàu cá ĐN 90145 do ông Võ Phú, trú tại đường Ngô Gia Tự (Đà Nẵng) làm chủ đã bị một tàu hàng không rõ biển số đụng và chìm ngoài khơi trong ngày 6-9, đã xác định là mất tích. Hiện các cơ quan có trách nhiệm đang nỗ lực điều tra xác định tàu hàng gây tai nạn
Như SGGP đã đưa tin, tàu Minh Linh 27 của Công ty TNHH vận tải biển Minh Linh (Thái Bình), có trọng tải 1010 tấn, trên đường vận chuyển than từ Quảng Ninh vào Huế, đã bị mắc cạn cách bờ biển Thuận An 0,7 hải lý lúc 9 giờ ngày 13-9.
Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II thì tàu Minh Linh 27 mắc cạn là do gặp “ sóng dồn vào cửa” có độ cao từ 3 đến 5m khiến tàu mất lái. 9 thuyền viên trên tàu đã được tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đưa vào cảng Chân Mây an toàn.
Theo thuyền trưởng Giang Văn Thời thì trên tàu còn khoảng 500 lít dầu. Do sóng to và gió lớn nên việc ứng phó sự cố tràn dầu chưa được triển khai. Ngày 14-9, ông Phạm Văn Minh – Giám đốc Công ty TNHH Minh Linh – cho biết, Công ty Minh Linh đã cùng Cảng vụ Thừa Thiên – Huế hợp đồng với một công ty trục vớt chuyên nghiệp ở Đà Nẵng tiến hành khảo sát, đưa tàu ra khỏi nơi mắc cạn. Nếu trong những ngày tới thời tiết xấu, việc cứu nạn tàu Minh Linh 27 không thể tiến hành.
NHÓM PV
Tin, bài liên quan:
Gây nhiều thiệt hại về người và tài sản |