|
Hàng trăm giáo viên ở 27 vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đồng bào dân tộc của tỉnh Đắk Nông trong nhiều năm vẫn không nhận được tiền hỗ trợ ban đầu. Huyện ĐắkR'Lấp có 69 giáo viên, huyện Đắk Song - 45 giáo viên… đã nhận công tác từ 2 đến 3 năm nhưng vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ, tổng số tiền mà 6 huyện còn ''nợ'' giáo viên hơn 1 tỷ đồng.
Theo Nghị định 35 của Chính Phủ, từ năm học 2001, các giáo viên về nhận công tác vùng khó khăn thì được hỗ trợ ban đầu là 3.000.000 đồng/người/lần. Đây là trong nhiều biện pháp giúp giáo viên khắc phục khó khăn và yên tâm công tác.
Ông Nguyễn Cần, Trưởng phòng kế hoạch- tổ chức Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết: theo quy định thì ngân sách hỗ trợ ban đầu cho các giáo viên vùng khó khăn được phân về cho các địa phương. Tuy nhiên, trong việc xét duyệt và bổ túc hồ sơ còn chậm, mặc dù ngành giáo dục đã nhiều lần làm công văn đề nghị ngành tài chính giải quyết chế độ quyền lợi cho giáo viên nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Các giáo viên mong ngành giáo dục có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng sớm thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu để thu hút giáo viên về phục vụ vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
V.Q (Theo TTXVN)
|