SGGP Official Website - Saigon VNN - Các địa phương cơ bản hoàn tất khắc phục hậu quả bão số 6
Các địa phương cơ bản hoàn tất khắc phục hậu quả bão số 6
8:19', 21/9/ 2005 (GMT+7)

Đến chiều 20-9, các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 6 đã cơ bản khắc phục xong thiệt hại. Tại Nghệ An, nơi chịu thiệt hại nặng nhất với tổng giá trị khoảng 70 tỷ đồng, đã khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung xử lý sự cố đê kè ở 2 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu; bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra xả lũ tại 29 hồ bị tràn nước, cố gắng giữ mực nước hồ Vực Mâu dưới 19,5m trước ngày 25-9 để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Phương tiện cơ giới của Công ty quản lý sửa chữa cầu đường bộ Nghệ An đang khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN.

Chiều 20-9, Nghệ An đã có công văn đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp 32 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra, trong đó 15 tỷ đồng để tu sửa đê điều, 14 tỷ đồng tu sửa hồ đập, công trình thủy lợi, 3 tỷ đồng dành hỗ trợ sản xuất hè thu và giống vụ đông. Đến trưa 20-9, quốc lộ 8A tại khu vực Hà Tĩnh đã được thông xe do sạt lở đất đá.

Theo ông Lê Văn Hiến, Chi cục trưởng Chi cục PCLB và quản lý đê điều Hải Phòng, các huyện Cát Hải, Kiến Thụy, thị xã Đồ Sơn đang tiếp tục nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão.

Tổng mức thiệt hại do bão ở Hải Phòng khoảng 20,7 tỷ đồng. Sau khi huy động các phương tiện chống úng ngập và thông tắc giao thông, đến chiều 20-9, tại các địa phương Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa nước đã cơ bản rút hết, các hoạt động giao thông đã trở lại bình thường.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn, sau khi bão số 6 tan đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở biển Đông. Tối qua, 20-9, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào Philippines gây ra mưa và gió giật cấp 6. Dự báo, trong 1 - 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Tây tiến vào phía Việt Nam. Trong 4 - 5 ngày tới, tại các khu vực trên toàn quốc tiếp tục có mưa rào rải rác.

* Quảng Ngãi: 22 thuyền viên đã vào bờ an toàn. Trong đợt bão số 6 tàu QNG-95463 của Quảng Ngãi bị nạn tại vùng biển Khánh Hòa (SGGP đã thông tin), trên tàu có 22 thuyền viên. Sau khi được ba bạn thuyền tiếp cận và hỗ trợ, vào lúc 23 giờ ngày 20-9, tàu và 22 thuyền viên đã về cảng Qui Nhơn an toàn. Tuy nhiên, gió bão cũng đã gây thiệt hại nặng cho tàu bị nạn và ba tàu ứng cứu. Theo ước tính của chủ tàu, tổng thiệt hại cả ba tàu hơn 70 triệu đồng.

* Chiều ngày 20-9, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Đồng Tháp cho biết: Nước lũ làm ngập 4,6km đường tỉnh lộ 843 thuộc huyện Tam Nông; ngập 12,9km huyện lộ và 15,9km đường giao thông nông thôn phá hư 12 cây cầu giao thông. Đến nay, đã có 34ha lúa vụ 3 ở Tân Hồng và Tam Nông bị mất trắng, 225ha ngập sâu giảm năng suất. Đến chiều 20- 9, đã có 6 trường hợp thiệt mạng do lũ. Theo ước tính ban đầu, con số thiệt hại lên đến gần 14 tỷ đồng.

Hôm nay, 21-9 và trong vài ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 24-9, mực nước tại Tân Châu ở mức 4,3m (trên báo động 3 là 0,1m), tại Châu Đốc ở mức 3,85m (trên BĐ3: 0,35m), tại Mộc Hóa ở mức 2,05m (trên BĐ3: 0,25m). Trong một vài ngày tới, mực nước tại các trạm chính ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên và ở mức BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1 - 0,3m, sau đó xuống theo triều.

*Theo Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, 20-9, mức triều cao nhất đợt đầu tiên xấp xỉ 1,40m (tại trạm Phú An-TPHCM) và là mức triều thuộc loại cao so với cùng thời kỳ những năm về trước. Những ngày tới dù có giảm xuống, nhưng triều cường vẫn còn ở mức cao, khoảng 1,3m vào ngày 22-9, sau đó trở lại bình thường. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM cho biết, với mức triều 1,25m sẽ gây ngập cục bộ những khu vực trũng và từ 1,35m trở lên làm ngập trên diện rộng. Đến đầu tháng 9 Âm lịch sẽ xuất hiện tiếp đợt triều thứ 2, dự báo cũng tương đương như mức triều đợt này.

NHÓM PV

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Với cơ hội mới   (20/09/2005)
Cấp đất tùy tiện, sai phạm   (20/09/2005)
“Sốt” giá dừa nguyên liệu  (20/09/2005)
Nhiều trường học ở Sóc Trăng đã được sửa chữa  (18/09/2005)
Làng triệu phú dưới chân Tam Đảo   (18/09/2005)
Chậm trễ - thiếu sót - đội giá  (16/09/2005)
Nghề trồng hoa ở Trung Quốc  (16/09/2005)
Hàng trăm giáo viên chưa nhận được tiền hỗ trợ ban đầu   (16/09/2005)
Giải quyết bài toán “hậu cụm, tuyến dân cư”  (15/09/2005)
Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới   (15/09/2005)
Cơ hội để tăng tốc xuất khẩu   (15/09/2005)
Ô nhiễm làng nghề Bắc Ninh   (14/09/2005)
Dịch bệnh hoành hành ở nhiều vườn cây đặc sản   (14/09/2005)
Khó, khổ và kém  (13/09/2005)
Học trong nỗi lo... sập trường  (13/09/2005)