Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản từ chức sau cáo buộc quấy rối tình dục các phóng viên nữ

Ông Junichi Fukuda từ chức sau chưa tới một năm đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng tại một trong những văn phòng chính phủ có quyền lực nhất nước.
Ông Junichi Fukuda rời văn phòng Bộ Tài chính Nhật Bản ở Tokyo ngày 16-4-2018. Ảnh: KYODO
Ông Junichi Fukuda rời văn phòng Bộ Tài chính Nhật Bản ở Tokyo ngày 16-4-2018. Ảnh: KYODO
Theo Kyodo, ngày 18-4, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết, ông Fukuda nói ông không thể hoàn thành nhiệm vụ chính thức của mình. Bộ trưởng Aso đã chấp nhận đơn từ chức của ông Fukuda.
Bộ trưởng Aso cho biết, Thứ trưởng Fukuda đã từ chức sau các cáo buộc trên một tạp chí rằng ông đã quấy rối tình dục một số phóng viên nữ.
Trước đó, ông Fukuda đã phủ nhận những cáo buộc của tuần san Shincho và tuyên bố sẽ khởi kiện Sincho vì phỉ báng.
Hôm 12-4, Shincho cho biết, Thứ trưởng Fukuda đã uống rượu với một phóng viên nữ mới đây tại một bar gần nhà ông và đòi sờ ngực và hôn cô.
Một ngày sau đó, Shincho công bố một bản ghi âm những gì được cho là Fukuda quấy rối tình dục.
Ông Fukuda lúc đó tuyên bố: "Tôi thường xuyên đi ăn với cả các phóng viên nam và nữ sau giờ làm việc, nhưng chưa bao giờ có trao đổi với bất kỳ phóng viên nữ nào được nói trong tạp chí Shincho hoặc có trong bản ghi âm đó".

Tin cùng chuyên mục