Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Tối 16-1 giờ địa phương, sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống, Thủ tướng Anh Theresa May đã khởi động hàng loạt cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các đảng phái chính trị của Anh để trao đổi về thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) của chính phủ cũng như đề xuất sửa đổi thỏa thuận. 
Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, vào đầu tuần tới, Thủ tướng Anh sẽ trình Hạ viện kế hoạch Brexit để xem xét và bỏ phiếu lại.

Theo báo The Times, giới lãnh đạo EU đang xem xét các kế hoạch trì hoãn việc Anh rời khỏi khối này cho đến năm 2020, sau khi Đức và Pháp cho thấy đã sẵn sàng để kéo dài các cuộc đàm phán Brexit. Kế hoạch trước đó được cân nhắc là hoãn Brexit trong vòng 3 tháng từ thời điểm 29-3 sang thời điểm cuối tháng 6 tới. Tuy nhiên, giới chức EU đang nghiên cứu những lộ trình pháp lý để trì hoãn Brexit cho đến năm 2020. Trước đó, Thủ tướng May khẳng định Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29-3 tới.

Tin cùng chuyên mục