Thủ tướng bổ nhiệm 4 thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

(SGGP).- Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng về việc điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ của bộ. Theo Quyết định số 1966-QĐNS/TW về điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2010 - 2015 để tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016. Theo đó, với 47/47 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%), ông Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã được bầu làm Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Nguyễn Văn Trì, sinh năm 1962, quê ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), có trình độ Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ chính trị.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục